• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tôi rất nhớ nơi này"—Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa đến thị trấn Ánh Tú nhân dịp kỷ niệm 10 năm xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên

    2018-05-11 15:56:02     cri

    Ngày 12/5 của 10 năm trước, trận động đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Sau khi xảy ra trận động đất không lâu, đồng chí Tập Cận Bình lúc đó là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đã lập tức đến khu vực bị động đất, thăm hỏi quần chúng bị ảnh hưởng, khảo sát công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất.

    Khi đến tỉnh Tứ Xuyên khảo sát tháng 2 năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt đến thị trấn Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên—tâm trấn của trận động đất, khảo sát thực địa tình hình phát triển, chấn hưng của nơi đây. 

    Sáng 12/2, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước tiên đến di chỉ Trường Trung học Tuyền Khẩu, đặt vòng hoa và cúi đầu 3 lần tưởng niệm các đồng bào gặp nạn trong trận động đất đặc biệt nghiêm trọng Vấn Xuyên và các anh hùng hy sinh trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất.

    Trường Trung học Tuyền Khẩu nằm ở vùng tâm trấn, là di chỉ quy mô lớn được bảo tồn khá hoàn chỉnh duy nhất trong trận động đất ngày 12/5.

    Sau khi xảy ra trận động đất không lâu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến Vấn Xuyên khảo sát thực địa tình hình bị thiên tai. 10 năm sau, tình hình tái thiết sau thiên tai ở đây như thế nào? Tổng Bí thư Tập Cận Bình rất quan tâm. 

     

    Tổng Bí thư hỏi: "Cấp độ chống động đất của các kiến trúc ở trường hiện nay là bao nhiêu"?

    Nhân viên công tác trả lời rằng: "Cơ sở công cộng hiện nay có cấp độ chống động đất đạt cấp 9, nhà ở của cư dân thành thị đạt cấp 8".

    Tổng Bí thư hỏi: "Cấp độ như vậy có chống chọi được động đất không"?

    Nhân viên công tác trả lời rằng: "Cấp 9, kết cấu khung không sụp đổ, có thể đảm bảo an toàn".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, công tác tái thiết và phát triển sau thiên tai đã thu được thành tựu mang tính lịch sử, thể hiện sự lãnh đạo kiên cường và mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tính ưu việt của chế độ Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc, phải tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phát triển ngành nghề, cải thiện dân sinh, xây dựng quê nhà của nhân dân tốt đẹp hơn.

    Thị trấn Ánh Tú nằm ở phía đông-nam huyện Vấn Xuyên, là tâm trấn của trận động đất đặc biệt nghiêm trọng ngày 12/5, trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hơn 1/3 trong tổng số hơn 16.000 người ở thị trấn đã gặp nạn, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,5 tỷ Nhân dân tệ. Sau khi tái thiết, thị trấn Ánh Tú có đường phố được quy hoạch trật tự, cửa hàng san sát. Chuyến khảo sát của Tổng Bí thư Tập Cận Bình diễn ra trước Tết Nguyên đán, ở thị trấn đâu đâu cũng toát lên cái hương vị Tết.

    Gia đình anh Tưởng Duy Minh kinh doanh cửa hàng chế biến trà mang tên "Trà Tường Tử", lôi kéo một số quần chúng địa phương thoát nghèo, làm giàu dựa vào nghề hái chè. Gia đình anh nhiệt tình mời Tổng Bí thư đến cửa hàng mình. 

    Tổng Bí thư hỏi: "Trà của anh đều sản xuất tại địa phương chứ"?

    Chủ nhà trả lời rằng: "Vâng, đều sản xuất tại địa phương, trước khi xảy ra trận động đất nơi đây đã có nhà máy chế biến trà. Chúng tôi đã khôi phục văn hóa Trà Mã (trà được bán sang các nơi qua đường mòn cổ ngựa thồ trà), khôi phục ngành truyền thống này".

    Tổng Bí thư hỏi: "Vậy anh bắt đầu làm nghề này sau khi xảy ra trận động đất, có phải không"?

    Chủ nhà trả lời: "Dạ, không phải. Trước kia gia đình đã làm nghề này, hiện nay đã khôi phục sản xuất, khôi phục ngành chế biến trà".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình quan sát tỉ mỉ các công đoạn chế biến trà đen truyền thống, còn đích thân trải nghiệm quá trình chế biến trà bơ.

    Hiện nay, du lịch nông thôn là con đường mới phát triển kinh tế ở thị trấn Ánh Tú, ngày càng nhiều quần chúng mở nhà hàng, tiếp đón du khách, cả thị trấn đã có hàng trăm nhà hàng và nhà nghỉ.

    Sau khi biết tin Tổng Bí thư đến thăm, quần chúng cư dân xung quanh nườm nượp kéo đến. Tổng Bí thư Tập Cận Bình trò chuyện thân mật với mọi người, chúc mọi người thu được thành tích lớn hơn trong xây dựng cuộc sống tốt đẹp bằng hai bàn tay lao động cần cù.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>