• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cả nước Nga chào mừng Ngày Chiến thắng mùng 9/5

    2018-05-10 14:53:09     cri
    Năm nay là kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ 2, ngày 9/5 là Ngày Chiến thắng của Nga. Cùng ngày, Nga đã tổ chức hoạt động kỷ niệm chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cả nước có 27 thành phố đã tổ chức lễ diễu binh, đông đảo các thành phố khác đã tổ chức diễu hành quần chúng mang tên "Quân đoàn bất tử", cùng bày tỏ sự tưởng niệm về sự sống cũng như sự khát khao và theo đuổi đối với hòa bình. 

    Trong Ngày Chiến thắng mùng 9/5, có 27 thành phố của Nga đã tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong đó, lễ duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Mát-xcơ-va có quy mô lớn nhất, thu hút sự quan tâm của cả nước. Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm nay gồm các khối: bộ binh, khối cơ giới hóa và biên đội máy bay với 13 nghìn quân nhân và học viên các trường vũ khí, hơn 150 trang thiết bị quân sự và 75 chiếc máy bay tham gia. 

    Tại Lễ duyệt bình, ngoài phô trương sức mạnh quân sự ra, điều quan trọng hơn là suy nghĩ lại chiến tranh, theo đuổi hòa bình. Tổng thống Nga, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga Pu-tin đã tham dự Lễ duyệt binh và kiểm duyệt các lực lượng theo thông lệ. Trong bài phát biểu, ông Pu-tin cho biết, Ngày Chiến thắng là ngày lễ thiêng liêng mà người dân Nga đáng kiêu hãnh. Binh sĩ và nhân dân Liên Xô anh dũng không sợ hy sinh đã cứu vãn các nước châu Âu khỏi sự giày xéo của Phát xít Đức. Về nước Nga ngày nay, ông Pu-tin nói:

    "Nga giữ thái độ cởi mở và đối thoại trên vấn đề an ninh toàn cầu, nguyện xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, mang tính xây dựng vì sự hài hòa, an ninh và tiến bộ của thế giới. Hòa bình rất mỏng manh, chỉ có lắng nghe, tín nhiệm lẫn nhau và tôn trọng nguyện vọng chung, mới có thể đảm bảo hòa bình lâu dài".

    Ông Pu-tin cảm ơn các cựu chiến binh đã tham dự Lễ duyệt binh, và gửi lời chúc tới họ nhân dịp ngày lễ.

    Ngày 9/5 hàng năm, cả nước Nga đều tổ chức cuộc diễu hành quần chúng mang tên "Quân đoàn bất tử" để tưởng niệm những người hy sinh vì Tổ quốc. Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Nga, ngày 9/5 năm nay, hơn 10 triệu người đã tham gia hoạt động diễu hành mang tên "Quân đoàn bất tử" tại các địa phương Nga, trong đó, Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua lần lượt có 1 triệu người tham gia diễu hành. Như các năm trước, Tổng thống Nga Pu-tin có mặt trong đội ngũ diễu hành ở Mát-xcơ-va với tấm ảnh người cha cầm trong tay.

    Tại phố Tơ-vơ-xcay-a (Tverskaya) ở Mát-xcơ-va, ông A-lếch-xan-đra cùng người nhà cầm ảnh những người nhà tham gia Chiến tranh Thế giới thứ 2, tham gia đội ngũ diễu hành. ông nói:

    "Là truyền thống của gia đình, hàng năm chúng tôi đều tham gia cuộc diễu hành mang tên 'Quân đoàn bất tử'. Dẫn cả con lẫu cháu cùng tham gia, cũng là nhằm kế thừa truyền thống, kỷ niệm những chiến sĩ hy sinh vì giải phóng Tổ quốc".

    Bé gái 10 tuổi An-giê-li-na, con gái của ông A-lếch-xan-đra đi theo bố, đã tham gia nhiều lần hoạt động này. Em nói:

    "Đây là lần thứ 3 em tham gia diễu hành như vậy, kỷ niệm ông nội, ông cố nội đã tham gia chiến đấu vì Tổ quốc".

    Một cuộc điều tra dư luận ở Nga cho thấy, một nửa người dân Nga cho rằng Ngày Chiến thắng trước tiên là ngày lễ của toàn dân, rồi mới là ngày lễ của nhà nước. Người dân thể hiện tôn trọng sự sống và kế thừa lịch sử thông qua hoạt động diễu hành quần chúng "Quân đoàn bất tử".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>