Ngày 7/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm chính thức In-đô-nê-xi-a đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN đặt tại Gia-các-ta, tiếp Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi (Lim Jock Hoi), tham dự và có bài phát biểu tại lễ khởi động hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN. Hai bên cho biết, sẵn sàng nhân cơ hội này làm phong phú thêm nội hàm hợp tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN. Trung Quốc và ASEAN đang chung tay gây dựng tương lai mới hợp tác.
Trong 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Trung Quốc và ASEAN đã tạo dựng hình mẫu thành công trong ngoại giao với các nước láng giềng của Trung Quốc. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều vượt quá 500 tỷ đô-la Mỹ, đầu tư trực tiếp giữa hai bên đạt 192 tỷ đô-la Mỹ, số nhân viên giao lưu đi lại đạt 49 triệu lượt người.
Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc, cũng là năm cất bước hướng tới 50 năm thứ hai của ASEAN. Hai bên hết sức coi trọng hợp tác trong tương lai, Trung Quốc và lãnh đạo các nước ASEAN đã đạt được nhận thức chung quan trọng về xây dựng "Tầm nhìn của quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN đến năm 2030", hai bên sẽ xây dựng khuôn khổ hợp tác mới dựa trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại, giao lưu nhân văn với sự nâng đỡ bằng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Từ phát biểu của hai bên có thể nhận thấy Trung Quốc và ASEAN đã đạt được nhất trí trong nhiều mặt về sự hợp tác sau này.
Trước hết, kết nối chiến lược phát triển của hai bên. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược phát triển của ASEAN. Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi cho biết, ASEAN sẵn sàng tích cực kết nối chiến lược phát triển của hai bên. Đối với khu vực mà nói, tăng cường kết nối chiến lược chính là tăng cường kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với "Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN tới năm 2025 ", sâu sắc hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, tài chính, cơ sở hạ tầng, quy chế, nhân viên, v.v.. Đối với tiểu vùng, Trung Quốc tăng cường hợp tác với tiểu vùng sông Mê Công, các vùng lãnh thổ kém phát triển thuộc Khu tăng trưởng miền Đông ASEAN, có thể hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển của các khu vực này, thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa khu vực, tăng cường sức cạnh tranh khu vực và cải thiện dân sinh.
Hai là, tiếp tục sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đề xuất các biện pháp mở rộng mở cửa mới, ASEAN sẽ được hưởng lợi từ đó sớm hơn và nhiều hơn. Ông Lim Giốc Hoi cho biết, ASEAN sẵn sàng tìm kiếm và thảo luận hợp tác mới với Trung Quốc trong các lĩnh vực sáng tạo, kinh tế số, v.v.. Có thể dự kiến, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN sau này không những sẽ mở rộng phạm vi, mà còn sẽ nâng cao chất lượng và nâng cấp.
Ba là, chung tay giữ gìn hệ thống thương mại đa phương cởi mở và dựa trên quy tắc. Hai bên đều ủng hộ sớm hoàn thành đàm phán về Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực – RCEP, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân hai bên, góp phần cho phồn thịnh và ổn định của khu vực và thế giới.
Mọi người có lý do tin tưởng rằng, hợp tác Trung Quốc – ASEAN sẽ chào đón tương lai tươi đẹp hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |