• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Mỹ Trăm tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran bất chấp sự khuyên ngăn của các đồng minh

    2018-05-09 11:49:05     cri
    Bất chấp những lời phản đối của cộng đồng quốc tế, trong bài phát biểu tại Nhà trắng ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố, Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận toàn diện về hạt nhân I-ran đạt được vào năm 2015, và sẽ khôi phục sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với I-ran.

    "Tôi hôm nay tuyên bố, Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran. Lát nữa, tôi sẽ ký bản ghi nhớ của Tổng thống, bắt đầu khôi phục sự trừng phạt của Mỹ đối với Chính quyền I-ran. Chúng tôi sẽ thi hành sự trừng phạt kinh tế mức cao nhất. Bất cứ nước nào giúp I-ran phát triển vũ khí hạt nhân cũng sẽ chịu sự trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ."

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trong bài phát biểu đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với I-ran bao gồm ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, phát triển vũ khí hạt nhân, v.v, và đã liệt kê những ân oán giữa Mỹ và I-ran trong gần 40 năm qua. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nói nội dung cốt lõi của thỏa thuận hạt nhân I-ran "có khiếm khuyết":

    "Trong khi chúng tôi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, chúng tôi sẽ cùng các đồng minh tìm kiếm một giải pháp thực sự, toàn diện và lâu dài để giải quyết mối đe dọa hạt nhân I-ran. Điều này sẽ bao gồm nỗ lực xóa bỏ mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của I-ran; ngăn chặn hoạt động khủng bố của I-ran trong phạm vi toàn cầu; và chặn đứng hành động mang tính đe dọa của I-ran tại Trung Đông."

    Trước đó, để ngăn chặn Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, Tổng thống Pháp Ma-crông, Thủ tướng Đức Méc-ken trong vòng hai tuần đã lần lượt đi thăm Mỹ, nhưng hiển nhiên ông Đô-nan Trăm đã quyết trong lòng. Những người thạo tin cho biết, do ông Đô-nan Trăm kiên trì yêu cầu giữ hạn chế nghiêm ngặt về sản xuất nhiên liệu hạt nhân của I-ran sau năm 2030, kết quả dẫn đến đàm phán để sửa đổi thỏa thuận hạt nhân I-ran đã thất bại.

    Có phân tích cho rằng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, nếu nói là bất bình về thỏa thuận hạt nhân I-ran, không bằng nói là mang đậm màu sắc chính trị hơn, hơn nữa phương hại của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran lại là lợi ích của các đồng minh châu Âu.

    Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trong bài phát biểu đặc biệt nhắc đến việc, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đang trên đường đi Triều Tiên. Lời nói này đã dẫn đến nhiều suy đoán của truyền thông Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên và vấn đề hạt nhân I-ran.

    "Thực ra, trong giờ phút này, Ngoại trưởng Pompeo đang đi Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa tôi và ông Kim Châng Un. Kế hoạch đang được xây dựng, quan hệ đang được thiết lập, mong có thể đạt tới thỏa thuận, và với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, các bên đều có thể thực hiện một tương lai thịnh vượng và an toàn."

    Trong ngày Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm phát biểu bài nói, cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma từng thay mặt Mỹ ký thỏa thuận hạt nhân I-ran ra Tuyên bố viết, quyết định rút khỏi thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran trong tình hình I-ran không có chút nào vi phạm thỏa thuận là một "sai lầm nghiêm trọng". Trang web "Thời báo Niu-oóc" cũng đã đưa tin về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm với nhan đề "Bất chấp rủi ro xa lánh châu Âu, khoét sâu tính không xác định". Trang web tờ "Bưu điện Oa-sinh-tơn" cũng đăng bài viết cảnh báo rằng, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran trái lại khiến I-ran càng dễ bí mật phát triển vũ khí hạt nhân hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>