• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un tại Đại Liên

    2018-05-09 09:59:46     cri

    Ngày 7 và 8/5, tại Đại Liên, Liêu Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Triều Tiên Kim Châng Un. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu sắc toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng cùng quan tâm.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, trong thời gian hơn 40 ngày đồng chí Chủ tịch lại đến Trung Quốc hội đàm với tôi trong thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên có những diễn biến sâu sắc và phức tạp hiện nay, đã thể hiện sự coi trọng cao của đồng chí Chủ tịch và Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Triều và sự coi trọng cao về trao đổi chiến lược giữa hai Đảng hai nước, tôi đánh giá cao về việc này. Tôi và đồng chí Chủ tịch có cuộc gặp lần đầu tiên đến nay, quan hệ Trung-Triều và tình hình bán đảo Triều Tiên đều giành được sự tiến triển tích cực, tôi cảm thấy rất vui mừng về việc này.

    Chủ tịch Kim Châng Un bày tỏ, tháng 3 năm nay đến nay, tình hữu nghị Triều-Trung và tình hình bán đảo Triều Tiên đều đã giành được sự tiến triển giàu ý nghĩa, đây là thành quả tích cực của cuộc gặp mang tính lịch sử giữa tôi và đồng chí Tổng Bí thư. Trong thời điểm quan trọng tình hình khu vực phát triển nhanh chóng hiện nay, tôi lại đến Trung Quốc gặp đồng chí Tổng Bí thư và thông báo tình hình, mong cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và hợp tác chiến lược, thúc đẩy tình hữu nghị Triều-Trung phát triển đi vào chiều sâu, thúc đẩy hòa bình ổn định trong khu vực.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, sẵn sàng cùng đồng chí Chủ tịch tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan hai nước thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa chúng ta, thúc đẩy quan hệ Trung-Triều không ngừng phát triển về phía trước, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định trong khu vực. Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn bày tỏ chân thành cảm ơn về việc coi trọng cao và thái độ chân thành của Chủ tịch Kim Châng Un sau khi Triều Tiên xảy ra vụ tai nạn giao thông quan trọng làm công dân hai nước Trung-Triều bị thương vong.

    Chủ tịch Kim Châng Un bày tỏ, sự tin cậy lẫn nhau và tình nghĩa kiểu đồng chí giữa các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng hai nước Triều-Trung là đầu mối thân mật và nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống Triều-Trung.

    Đề cập tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, dưới sự nỗ lực chung của các bên hữu quan, xu hướng đối thoại và hòa dịu trên bán đảo đang không ngừng củng cố, phát triển theo hướng có lợi cho việc thúc đẩy các giải pháp chính trị. Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên kiên trì phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ Triều Tiên và Mỹ đối thoại hiệp thương giải quyết vấn đề bán đảo, sẵn sàng tiếp tục cùng các bên hữu quan, phát huy vai trò tích cực cho việc thúc đẩy toàn diện tiến trình giải quyết đối thoại hòa bình vấn đề bán đảo, thực hiện sự ổn định lâu dài trong khu vực.

    Chủ tịch Kim Châng Un đánh giá cao tầm nhìn xa hiểu rộng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, cảm ơn những đóng góp quan trọng từ trước đến nay của Trung Quốc dành cho việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo, giữ gìn hòa bình ổn định trong khu vực. Chủ tịch Kim Châng Un bày tỏ, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là lập trường rõ ràng trước sau như một của Triều Tiên. Miễn là các ban hữu quan xóa bỏ chính sách thù địch và đe dọa an ninh đối với Triều Tiên, Triều Tiên không cần thiết sở hữu vũ khí hạt nhân, phi hạt nhân hóa là có thể thực hiện được. Mong thông qua cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ thiết lập sự tin cậy lẫn nhau, các bên hữu quan áp dụng có trách nhiệm các biện pháp chia giai đoạn, đồng bộ, thúc đẩy toàn diện tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo, cuối cùng thực hiện phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>