Là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, những tranh chấp thương mại xuất hiện trong quá trình phát triển quan hệ Trung-Mỹ hiện nay đã được cộng đồng quốc tế quan tâm cao, cũng trở thành một vấn đề tiêu điểm của Hội nghị Thường niên năm nay. Nghiên cứu viên cao cấp Quỹ Carnegie về Hòa bình quốc tế, cựu Giám đốc quốc gia Trung Quốc của Ngân hàng Thế giới Yukon Huang nói:
"Vì sao phươngTây cảm thấy rất căng thẳng đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc là nước thương mại chính? Xuất khẩu ngành chế tạo của Trung Quốc đã tăng mạnh trong 10 đến 15 năm, 20 năm qua, khiến Trung Quốc trở thành cường quốc trong ngành chế tạo dẫn đầu thế giới, kết quả là, trong thời kỳ này, xuất khẩu ngành chế tạo của mỗi nước G7 đều đang giảm xuống."
Thăm dò của Gallup cho thấy, 15 năm trước, phần lớn người Mỹ cho rằng Mỹ là nước kinh tế lớn. Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, phần lớn người Mỹ cho rằng Trung Quốc là nước kinh tế lớn thực lực hùng hậu. Nhiều người Mỹ còn tin tưởng rằng thâm hụt thương mại to lớn của nước mình là do xuất siêu thương mại của Trung Quốc gây nên, nhưng đây thực ra được quyết định bởi bản chất của thương mại giữa hai nước.
Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu các vấn đề công và quốc tế Watson, Đại học Brown, nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ Charles Freeman Jr chỉ rõ, đối mặt với vấn đề thâm hụt thương mại, v.v của mình, Mỹ đã chỉ trích chính sách công nghiệp của nước khác, sử dụng phương thức đe dọa thu thuế quan trừng phạt, v.v để đối phó với sự phát triển của thế giới bên ngoài là không sáng suốt.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Faye Locke thì bày tỏ, đối mặt với sự phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, v.v của Trung Quốc, Mỹ cần tăng cường đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển sáng tạo đổi mới và đào tại giáo dục của mình.
"Nhưng vẫn đề căn bản là, Mỹ nên làm thế nào nâng cao ví thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, v.v. Năm 2015, chi tiêu nghiên cứu phát triển của Chính phủ Mỹ chiếm trong GDP chỉ bằng 1/3 của năm 1964. Đề án ngân sách của Chính phủ Đô-nan Trăm nêu ra, đến năm 2028, chi tiêu có thể chi phối ngoài quốc phòng sẽ giảm 42%, trong đó bao gồm đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Nếu Mỹ không muốn đầu tư nhiều hơn vào mặt khoa học và công nghệ, thì thực hiện thuế quan và các biện pháp hạn chế khác nhiều hơn nữa đối với Trung Quốc cũng không thể khiến đổi mới sáng tạo của Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu."
Những người dự hội nghị phổ biến cho rằng, hai nước Trung Quốc và Mỹ đều tràn đầy sức sống, đều đang có tầm ảnh hưởng không thể coi nhẹ trong thế giới toàn cầu hóa, hơn nữa lợi ích không ngừng hội nhập. Đúng như ông Charles Freeman Jr đã nói trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị Thường niên, Mỹ cần tìm kiếm hợp tác trước việc Trung Quốc ngày càng trỗi dậy.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |