• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Điều phối Hải dương In-đô-nê-xi-a: Mong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển

    2018-05-07 10:11:31     cri

    Ngày 6/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Gia-các-ta thăm chính thức In-đô-nê-xi-a. Bộ trưởng Điều phối Hải dương In-đô-nê-xi-a Luhut đã ra sân bay đón. Trước đó khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Bộ trưởng Luhut bày tỏ, Tổng thống Giô-cô rất coi trọng chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, mong chuyến thăm lần này có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, mang lại cơ hội mới cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước.

    Bộ trưởng Luhut chỉ rõ, năm nay là kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố tình hữu nghị truyền thống In-đô-nê-xi-a-Trung Quốc, sâu sắc sự kết nối chiến lược giữa Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' và chiến lược phát triển 'Điểm tựa hải dương toàn cầu" của In-đô-nê-xi-a, thực hiện cùng có lợi cùng thắng giữa hai nước.

    Năm 2013 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm In-đô-nê-xi-a, nâng tầm quan hệ hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và lần đầu tiên đề xuất Sáng kiến cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21" tại In-đô-nê-xi-a. Dự án Đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung tức là hợp tác giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a trong khung "Một vành đai, một con đường". Bộ trưởng Luhut bày tỏ, do một số vấn đề của bản thân In-đô-nê-xi-a, khiến dự án gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thúc đẩy. Nhưng bất kể gặp phải bao nhiêu vấn đề, tốn mất bao nhiêu thời gian, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đều sẽ kiên định thúc đẩy xây dựng dự án này, bản thân Bộ trưởng cũng tràn đầy mong đợi đối với những lợi ích mang lại cho In-đô-nê-xi-a sau khi hoàn thành xây dựng dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung. Bộ trưởng nói:

    "Đương nhiên phải thúc đẩy! Chúng tôi giai đoạn hiện nay trước tiên hoàn thành xây dựng đường sắt cao tốc từ Gia-các-ta đến Băng-đung, thông qua tổng kết những kinh nghiệm và bài học trong xây dựng, sau này chúng tôi sẽ kéo dài đường sắt cao tốc từ Băng-đung đến Kertajati, đến Solo, Yogyakara và cả Surabaya. Phải biết rằng, trong kế hoạch của chúng tôi, đảo Java sau này sẽ trở thành thành phố Java, đến năm 2045 Gia-các-ta và Băng-đung sẽ nối liền với nhau, như vậy giao thông sẽ trở nên rất quan trọng. Lợi ích của việc xây dựng đường sắt cao tốc có thể không sao nhìn thấy trong thời gian ngắn, nhưng tôi tin rằng rất nhanh lời kêu gọi như vậy sẽ ngày một cao, bởi vì mọi người đều sẽ nhìn thấy những thay đổi rõ rệt mang lại cho sự đi lại của mọi người sau khi xây dựng đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung."

    Trong thời gian Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm In-đô-nê-xi-a, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kết nối chiến lược, thương mại điện tử, hợp tác nông nghiệp, v.v. Bộ trưởng Luhut bày tỏ về việc này rằng, hợp tác kinh tế thương mại giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc có tính bổ khuyết cho nhau rất mạnh, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ mang lại cơ hội mới cho hợp tác kinh tế thương mại và kỹ thuật giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc. Bộ trưởng nói,

    "In-đô-nê-xi-a có nhiều tài nguyên khoáng sản như niken, nhôm, hoá dầu, v.v, mà In-đô-nê-xi-a còn có khoảng cách khá lớn về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng biển và đường cao tốc trên biển, v.v; còn Trung Quốc lại có thế mạnh khá lớn về các mặt tiền vốn, công nghệ, v.v. Trung Quốc có thế mạnh rất lớn trong rất nhiều mặt phát triển khoa học và công nghệ, chẳng hạn như mạng 5G, trí thông minh nhân tạo, robot, v.v, chúng tôi đều cần học tập Trung Quốc. In-đô-nê-xi-a hoan nghênh doanh nghiệp vốn Trung Quốc có thực lực tham gia xây dựng ở In-đô-nê-xi-a, mong nhân viên kỹ thuật Trung Quốc truyền kinh nghiệm và công nghệ cho công nhân địa phương, đào tạo nhiều người địa phương hơn, tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho người In-đô-nê-xi-a.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>