"Hiến pháp Nhật" có hiệu lực vào ngày 3/5/1947, điểm khá nổi tiếng của Hiến pháp này là Điều 9 Hiến pháp "từ bỏ quyền phát động chiến tranh", bởi vậy cũng được gọi là "Hiến pháp hòa bình". Ngày 3/5 cũng được xác định là "Ngày kỷ niệm ra đời Hiến pháp" của Nhật.
Ngày 3/5 năm nay, hơn 60.000 người dân Nhật mít tinh tại Tô-ki-ô, hô vang khẩu hiện "bảo vệ điều 9 Hiến pháp", bày tỏ nguyện vọng mạnh mẽ bảo vệ Hiến pháp hòa bình. Phóng viên phỏng vấn vấn đề lao động của Nhật Takenobu Mieko trong lời phát biểu nói, chính "Hiến pháp hòa bình" đã thay đổi Nhật và cuộc sống của người Nhật.
"Nhật đã chi nhiều chi phí quân sự trong chiến tranh, Hiến pháp và Điều 9 Hiến pháp Nhật đã thay đổi cục diện này, sử dụng tiền cho an sinh xã hội và bảo vệ sự ổn định cuộc sống của người dân. Bởi vậy, hơn 70 năm qua mọi người luôn rất tán đồng việc này."
Những người từng bị phương hại của vụ nổ bom nguyên tử cũng đến hiện trường, họ cho biết Điều 9 Hiến pháp tức là mạch máu của họ.
"Điều 9 Hiến pháp tức là tính mạng của chúng ta, nếu lực lượng phòng vệ Nhật được ghi rõ ràng vào Hiến pháp, thì Nhật sẽ trở thành quốc gia có thể phát động chiến tranh."
Cùng ngày, đại diện mấy đảng đối lập lớn của Nhật cũng có mặt tại hiện trường. Thủ lĩnh đang Dân chủ Lập hiến Nhật Edano Yukio bày tỏ, chính vì có Hiến pháp mới đảm bảo được rằng ngày cả khi chiếm đa số ghế ở Quốc hội, họ cũng không thể muốn làm gì thì làm.
"Hiến pháp đã quyết định việc không được dựa vào số lượng cưỡng ép thông qua. Người dân và các chính đảng khác phải đoàn kết lại đề ngăn chặn chính quyền hiện hành bóp méo Hiến pháp."
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Shii Kazuo nói, nếu lực lượng phòng vệ Nhật được ghi rõ ràng vào Điều 9 Hiến pháp, tức là bật "đèn xanh" cho việc Nhật sử dụng vũ lực.
"Nếu lực lượng phòng vệ Nhật được ghi rõ ràng vào Điều 9 Hiến pháp, thì sẽ mở ra con đường sử dụng vũ lực ở nước ngoài không hạn chế. Quyết không cho phép xuất hiện tình hình này. Cần phải ngăn chặn mưu đồ sửa đổi Hiến pháp của chính quyền A-bê."
Những người tham dự mít tinh còn giương biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu diễu hành quanh hội trường. Yêu cầu của họ tức là duy trì cuộc sống ổn định.
"Tôi cho rằng cần phải có hành động. Tôi cũng có cháu, tôi mong bảo vệ đất nước hòa bình cho cháu.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |