• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bước tiến" và "bước lùi" của Mỹ trên vấn đề Trung Đông

    2018-05-03 15:15:36     Xin Hua
    Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo kết thúc chuyến công du khu vực Trung Đông, đây là chuyến công du lần đầu tiên của ông Pôm-peo sau khi nhậm chức Ngoại trưởng.

    Nhân sĩ phân tích cho rằng, là quan chức cấp cao Mỹ có quan niệm ngoại giao hết sức khớp với Tổng thống Đô-nan Trăm, ông Pôm-peo đã nói nhiều về vấn đề hạt nhân I-ran và thể hiện thái độ tấn công trong chuyến thăm A-rập Xê-út, I-xra-en và Gioóc-đa-ni lần này. Trong khi đó, Mỹ lại tỏ thái độ né tránh trách nhiệm trên các vấn đề khác ở vùng Trung Đông.

    Tại A-rập Xê-út, ông Pôm-peo tái khẳng định, Mỹ sẽ rút khỏi Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran nếu không tiến hành sửa đổi lớn đối với thỏa thuận đạt được tháng 7 năm 2015 này. Tại I-xra-en, ông cho biết, Mỹ mong hợp tác chặt chẽ với I-xra-en trong nhiều mặt để kiềm chế I-ran. Tại Gioóc-đa-ni, ông cho biết cần phải gấp rút ngăn chặn hoạt động của I-ran nhằm phá hoại sự ổn định của Xy-ri.

    Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, ông Đô-nan Trăm chưa trình bày tường tận chính sách Trung Đông của Chính phủ Mỹ, lại vắt óc tìm cách trên vấn đề I-ran, hơn nữa còn coi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân I-ran là "tấm bia". Có phân tích cho rằng, trong con mắt Chính phủ Mỹ, cục diện hỗn loạn ở vùng Trung Đông dường như đã bị đơn giản hóa thành vấn đề I-ran, bước tiếp theo đơn giản hóa thành vấn đề hạt nhân I-ran.

    Hiện nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế phụ trách khảo sát tình hình thực hiện thỏa thuận một lần nữa chứng thực, I-ran không vi phạm thỏa thuận. Nhân sĩ phân tích cho rằng, Mỹ áp dụng tư thế tấn công trên "vấn đề không phải là vấn đề" này, trong khi lại thể hiện tư thế "lùi bước" trên các vấn đề khác ở vùng Trung Đông.

    Trên vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en, ông Pôm-peo cho biết giải pháp cuối cùng cho vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en nên do hai bên Pa-le-xtin và I-xra-en quyết định qua hiệp thương. Mỹ dường như không thiên vị bất cứ bên nào trong hai bên Pa-le-xtin và I-xra-en. Nhưng, do Pa-le-xtin và I-xra-en có khoảng cách to lớn về thực lực và vị thế đàm phán, Vốn liếng đàm phán quan trọng nhất của Pa-le-xtin là nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ có ảnh hưởng to lớn đối với I-xra-en. Sự "lùi bước" của Mỹ chỉ làm cho hy vọng thành lập nhà nước của Pa-le-xtin trở nên càng mỏng manh hơn.

    Không lâu sau khi lên nắm quền, ông Đô-nan Trăm lập tức đưa ra "giải pháp một nhà nước", ám thị Mỹ không ủng hộ phương án thành lập nhà nước Pa-le-xtin. Tháng 12 năm ngoái, ông Đô-nan Trăm lại tuyên bố Mỹ công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô I-xra-en, và yêu cầu chuyển Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en từ Ten A-víp đến Giê-ru-xa-lem. Như vậy chẳng khác nào tuyên bố sự kết thúc của vai trò của Mỹ là người dàn xếp chính cho tiến trình hòa bình Pa-le-xtin – I-xra-en.

    Chủ nghĩa khủng bố là một trong những vấn đề cấp bách nhất đặt ra cho vùng Trung Đông hiện nay. Đầu tháng 4, ông Đô-nan Trăm bất ngờ cho biết sẽ rút quân Mỹ khỏi Xy-ri, yêu cầu các nước khác gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc chống khủng bố và thực hiện ổn định ở Xy-ri. Mặc dù luận điệu rút quân của Mỹ mới đây có phần điều chỉnh, nhưng mục đích ban đầu yêu cầu các nước khác gánh vác nhiều trách nhiệm hơn chưa từng thay đổi.

    Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, Chính phủ Mỹ hiện nay tuy muốn gánh vác trách nhiệm ít hơn ở vùng Trung Đông, nhưng lại không từ bỏ lợi ích của mình ở khu vực này, thủ đoạn là dựa vào các nước đồng minh ở vùng Trung Đông.

    Chính phủ Mỹ đang thay đổi cách làm truyền thống nhúng tay toàn diện vào các công việc Trung Đông, mà chuyển sang sách lược can thiệp có lựa chọn, tức là: chỉ tích cực và chủ động trên số ít vấn đề, nắm quyền chủ đạo, tận khả năng ít hoặc không gánh vác trách nhiệm trên những vấn đề khác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>