• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội Nhà báo Trung Quốc và Phi-li-pin chung tay thúc đẩy hợp tác truyền thông "Một vành đai, một con đường"

    2018-05-03 15:09:07     CRIonline

    Hiệp hội Người làm công tác báo chí toàn quốc Trung Hoa (gọi tắt là Hội Nhà báo Trung Quốc) và Câu lạc bộ Phóng viên toàn quốc Phi-li-pin mới đây đã ký thỏa thuận tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin, nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa cơ quan truyền thông và phóng viên hai nước trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường". Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi định kỳ đoàn đại biểu giữa cơ quan báo chí hai nước, tổ chức hoạt động đưa tin phỏng vấn chung về chủ đề "Một vành đai, một con đường", tăng cường các nội dung hợp tác cụ thể như giao lưu song phương cũng như giáo dục và đào tạo.

    Bí thư Ban Thư ký Hội Nhà báo Trung Quốc Vương Đông Mai và Chủ tịch Câu lạc bộ Phóng viên toàn quốc Phi-li-pin Gu-ti-rét (Gutierrez) đã thay mặt cơ quan hai nước ký kết thỏa thuận. Trợ lý Bộ trưởng Báo chí Phủ Tổng thống Phi-li-pin A-blan (Ablan) thay mặt Bộ trưởng Báo chí An-đa-na (Andanar) chứng kiến lễ ký.

    Bí thư Ban Thư ký Hội Nhà báo Trung Quốc Vương Đông Mai cho biết, quan hệ chính trị và kinh tế Trung Quốc – Phi-li-pin hiện nay mật thiết, các cơ quan truyền thông hai nước sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa cơ quan báo chí cũng như phóng viên, biên tập viên hai nước trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Mong qua thỏa thuận này, hai bên tổ chức và thúc đẩy giao lưu và hợp tác cụ thể giữa cơ quan truyền thông và nhà báo hai nước, cùng nỗ lực nâng hợp tác truyền thông Trung Quốc – Phi-li-pin lên tầm cao mới.

    Chủ tịch Câu lạc bộ Phóng viên toàn quốc Phi-li-pin Gu-ti-rét cho biết, giao lưu giữa cơ quan truyền thông và phóng viên hai nước có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước và tăng cường sự hiểu biết. Ông cũng mong có thể tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác truyền thông giữa hai bên qua thỏa thuận lần này, để càng nhiều phóng viên Phi-li-pin nói riêng và người dân bình thường nói chung có thể tìm hiểu Trung Quốc.

    Câu lạc bộ Phóng viên toàn quốc Phi-li-pin được thành lập vào năm 1952, là hội nhà báo che phủ cả nước Phi-li-pin. Trước khi ký kết thỏa thuận, Câu lạc bộ Phóng viên toàn quốc Phi-li-pin còn trao danh hiệu hội viên danh dự cho mỗi thành viên trong đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc.

    Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc đã thăm Phi-li-pin từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, các thành viên trong đoàn đến từ các cơ quan như Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình Thượng Hải, Đại học Truyền thông Trung Quốc, v.v.. Trong thời gian ở thăm Phi-li-pin, đoàn đã thăm và làm việc tại các cơ quan truyền thông như "Thời báo Ma-ni-la", tờ báo dòng chính ở Phi-li-pin, Đài Truyền hình quốc gia, Đài Phát thanh quốc gia, Hãng Thông tấn quốc gia Phi-li-pin, v.v.; đồng thời trao đổi với đại diện các cơ quan truyền thông Phi-li-pin về các vấn đề liên quan như tu dưỡng báo chí, giáo dục hướng nghiệp cho người làm công tác truyền thông, sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội, v.v..

    Từ khi ông Đu-téc-tê đảm nhiệm Tổng thống Phi-li-pin năm 2016 đến nay, hợp tác trên các lĩnh vực giữa cơ quan truyền thông hai nước Trung Quốc và Phi-li-pin phát triển nhanh chóng. Chương trình phát thanh do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc gia Phi-li-pin phối hợp xây dựng đã phát trên sóng Đài Phát thanh quốc gia Phi-li-pin. Đài Truyền hình Trung ương và Tân Hoa xã Trung Quốc cũng thiết lập cơ chế trao đổi tin bài với các cơ quan truyền thông hợp tác Phi-li-pin.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>