• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có lời nhắn nhủ thế hệ trẻ trong thời đại mới trước thềm Ngày Thanh niên Trung Quốc mùng 4 tháng 5

    2018-05-03 14:56:52     cri

    Trước thềm Ngày Thanh niên Trung Quốc mùng 4/5 và kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Trường Đại học Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đến Trường Đại học Bắc Kinh khảo sát. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đông đảo thanh niên phải trở thành đội quân sinh lực thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, gánh vác hy vọng của đất nước và dân tộc. Các trường đại học và cao đẳng phải nắm vững nhiệm vụ căn bản đào tạo người xây dựng và tiếp nối Chủ nghĩa Xã hội, kiên trì định hướng chính trị đúng đắn để phát triển trường học, xây dựng đội ngũ giáo viên tố chất cao, hình thành hệ thống đào tạo nhân tài trình độ cao, nỗ lực xây dựng đại học hàng đầu thế giới đặc sắc Trung Quốc.

    Đây là lần thứ 6 Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Trường Đại học Bắc Kinh khảo sát. Phong trào Ngũ Tứ hình thành tinh thần Ngũ Tứ yêu nước, tiến bộ, dân chủ và khoa học, mở màn cho cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới Trung Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa Mác được truyền bá ở Trung Quốc, thúc đẩy thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là nơi bắt nguồn Phong trào Văn hóa mới và Phong trào Ngũ Tứ, Trường Đại học Bắc Kinh đã chứng kiến quãng lịch sử vinh quang này.

    Trong chuyến khảo sát sáng ngày 2/5, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước tiên đến tòa nhà Lâm Hồ Hiên Trường Đại học Bắc Kinh, tham quan "Triển lãm Thời đại mới: Thành tựu của Trường Đại học Bắc Kinh trong 5 năm qua", tìm hiểu các thành quả quan trọng của Trường Đại học Bắc Kinh giành được trong các mặt xây dựng các bộ môn khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên, đào tạo nhân tài, giao lưu quốc tế, v.v. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước và sự phát triển của trường đại học bổ trợ và xúc tiến lẫn nhau, Trung Quốc muốn phát triển tốt giáo dục đại học, xây dựng trường đại học hàng đầu thế giới trong tiến trình phát triển đất nước, trước tiên phải dày công trong mặt thể hiện đặc sắc Trung Quốc.

    Trường Đại học Bắc Kinh là nơi truyền bá và nghiên cứu Chủ nghĩa Mác sớm nhất Trung Quốc. Năm nay là kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác, cũng là kỷ niệm 170 năm sự ra đời của "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản". Tại phòng đọc sách ở Trung tâm Văn hiến về Chủ nghĩa Mác quốc tế của Trường Đại học Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giao lưu với các sinh viên Trung Quốc và nước ngoài. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự kỷ niệm tốt nhất của chúng ta đối với Các Mác và "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" là nghiên cứu tốt, tuyên truyền tốt và quán triệt tốt tinh thần Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới được coi là Chủ nghĩa Mác tại Trung Quốc đương đại. Tổng Bí thư khích lệ mọi người bám sát những đổi thay của tình hình thế giới, tình hình đất nước và tình hình của Đảng, nghiêm túc triển khai công tác nghiên cứu Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đưa ra càng nhiều thành quả nghiên cứu có uy tín và có sức thuyết phục.

    Tại Trung tâm Giao lưu Anh Kiệt Đại học Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình căn dặn đông đảo giáo viên và sinh viên tham gia cuộc tọa đàm rằng: 

    "Đông đảo thanh niên cần phải thể hiện nhiệt huyết của tuổi thanh xuân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi lý tưởng tuổi thanh xuân, 'mở đường bắc cầu' cho sự phục hưng của dân tộc, góp thêm viên gạch cho xây dựng Tổ quốc bằng sức trẻ và sự phấn đấu của mình".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, kiên trì tốt và phát triển tốt Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự phấn đấu liên tục của thế hệ này đến thế hệ khác. Sự phát triển của sự nghiệp của Đảng và Nhà nước ngày nay hơn bất cứ lúc nào hết bức xúc cần thiết nền giáo dục đại học, kiến thức khoa học và nhân tài ưu tú. Tổng Bí thư nhấn mạnh: 

    "Các trường đại học-cao đẳng chỉ có nắm vững nhiệm vụ căn bản đào tạo lớp người xây dựng và tiếp nối Chủ nghĩa Xã hội mới có thể xây dựng tốt nhà trường, xây dựng đại học hàng đầu thế giới đặc sắc Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>