Tháng 8 năm ngoái đến nay, Xít-ni liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo viễn thông nhằm vào người Trung Quốc. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 40 người trong đó lưu học sinh bị lừa đảo, đa số là nữ giới, số tiền cao nhất bị lừa đảo trong một vụ án lên tới 3,5 triệu Đô-la Ô-xtrây-li-a, (khoảng 17 triệu Nhân dân tệ), tổng số tiền bị lừa đảo của tất cả các vụ án lên tới 10 triệu Đô-la Ô-xtrây-li-a, (khoảng 50 triệu Nhân dân tệ).
Tại buổi họp báo ngày 30/4, Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Xít-ni Đồng Học Quân đã giới thiệu chi tiết thủ đoạn lừa đảo thường dùng của bọn tội phạm cũng như biện pháp ứng phó của Tổng Lãnh sự quán. Ông cho biết, hiện nay Tổng Lãnh sự quán đã mở rộng tối đa phạm vi hiểu biết tình hình, tránh để càng nhiều người bị lừa đảo. Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán còn đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp các loại cho người đương sự một khi gặp phải vụ lừa đảo:
"Hướng dẫn người đương sự báo cáo vụ án hoặc áp dụng biện pháp ngừng thiệt hại, đóng băng khẩn cấp tài khoản ngân hàng, ngừng hành vi gửi tiền, tránh bị thiệt hại."
Trong các vụ án gần đây, bọn lừa đảo giả mạo Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài gọi điện cho nạn nhân, với lý do nạn nhân dính líu vào các vụ án quan trọng như vượt biên, rửa tiền, lừa đảo, v.v, dụ dỗ nạn nhân gửi tiền vào số tài khoản chỉ định, hoặc yêu cầu cho biết thông tin cá nhân như số hộ chiếu, điện thoại, tài khoản ngân hàng, v.v, lừa đảo tiền của. Do bọn tội phạm sử dụng một số phương tiện kỹ thuật, đổi số hiển thị điện thoại thành số điện thoại của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài, có tính lừa đảo rất mạnh.
Theo giới chức cảnh sát bang Niu Xao Uên, do lừa đảo điện thoại phần lớn gọi từ nước ngoài, thủ đoạn đa dạng, các kênh phân tán, gây khó khăn rất lớn cho việc trinh sát khám phá, hiện nay chỉ có thể lấy đề phòng làm chính. Quyền Giám đốc Phòng Điều tra vụ án hình sự Sở Cảnh sát trung ương bang Niu Xao Uên Đa-vít Ghết (David Gates) cho biết:
"Sở Cảnh sát trịnh trọng báo với các công dân Trung Quốc rằng, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ô-xtrây-li-a chưa bao giờ gọi điện thoại cho người đương sự, thông báo họ đổi mới hộ chiếu, cũng không yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân bao gồm cả số tài khoản ngân hàng; càng không yêu cầu người đương sự gửi tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chấp nhận điều tra tội phạm."
Hiện nay, Tổng Lãnh sự quán và Cảnh sát bang Niu Xao Uên đều đã công bố các kênh báo cáo tương ứng của họ, ví dụ như có thể báo cáo với Mạng báo cáo tội phạm mạng Ô-xtrây-li-a và điện thoại của Tổng Lãnh sự quán; nếu chẳng may bị lừa, cần kịp thời báo cáo với cảnh sát địa phương và cơ quan công an trong nước Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |