• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường hợp tác ngành công nghiệp game hoạt hình Trung Quốc-ASEAN ngày càng thịnh vượng

    2018-04-30 15:09:59     cri
    Ngày 29/4, Triển lãm Game hoạt hình Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN năm 2018 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây. Tổng diện tích Triển lãm Game hoạt hình lần này đạt 20.000 mét vuông, trưng bày các sản phẩm và dẫn xuất game thế mạnh thích hợp thị trường Trung Quốc-ASEAN. Triển lãm đã thu hút các tổ chức văn hóa và doanh nghiệp hoạt hình đến từ 18 nước như Trung Quốc, Ê-ti-ô-pi-a, Ca-mơ-run, I-ta-li-a, Ấn Độ cùng 10 nước ASEAN, v.v đến dự. Trong đó có 9 doanh nghiệp hoạt hình Ma-lai-xi-a cử đoàn đến dự, tìm kiếm đối tác hợp tác Trung Quốc.

    "Doanh nghiệp hoạt hình Ma-lai-xi-a hiện nay đều đang tìm sản phẩm hoạt hình phù hợp để du nhập vào thị trường Trung Quốc." Giám đốc điều hành Công ty hoạt hình Animonsta của Ma-lai-xi-a cho biết, hiện nay, sản phẩm BoboiBoy phiêu lưu ký của doanh nghiệp ông đã ra mắt thành công trên trang web video Tencent tại Trung Quốc, chỉ trong thời gian 4 tháng, tổng số lượng phát sóng tác phẩm hoạt hình 52 tập này đã đạt khoảng 25 triệu lượt, trở thành ví dụ thành công của tác phẩm hoạt hình Ma-lai-xi-a du nhập vàoTrung Quốc.

    Ông cho biết, Trung Quốc và Ma-lai-xi-a có nhiều điểm tương đồng về mặt văn hóa, v.v, quảng bá sản phẩm văn hóa phim hoạt hình tại Trung Quốc có thế mạnh. Ông dự kiến sau này sẽ du nhập phần tiếp theo của BoboiBoy phiêu lưu ký vào Trung Quốc, khi điều kiện chín muồi còn sẽ mở rộng nghiệp vụ phim hoạt hình tại Trung Quốc.

    "Chúng tôi hiện là nhà phân phối độc quyền bộ phim hoạt hình Trung Quốc 'Thiếu niên Cẩm Y Vệ' tại Ma-lai-xi-a." Giám đốc điều hành một công ty hoạt hình Ma-lai-xi-a cho biết, bắt đầu từ tháng 4 năm 2017, công ty của ông đã lần lượt hợp tác với các công ty game hoạt hình ở bốn nơi Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến và Bắc Kinh Trung Quốc, cùng sản xuất tác phẩm hoạt hình cung cấp cho thị trường Ma-lai-xi-a.

    Ông cho rằng, nền văn hóa Trung Quốc có cộng đồng người hâm mộ to lớn trên toàn cầu, điều này đã cung cấp tài liệu phong phú và cơ sở khán giả cho sản xuất nội dung sản phẩm hoạt hình; cùng với việc sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc dành cho ngành công nghiệp hoạt hình ngày càng tăng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng đầu tư tiền để phát triển các sản phẩm hoạt hình.

    Cùng với việc ngành công nghiệp game hoạt hình Trung Quốc-ASEAN ngày càng nổi lên, nguyện vọng tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác Trung Quốc của các doanh nghiệp hoạt hình ASEAN đã nhận được sự phản hồi của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư truyền thông video CTV Quảng Tây Mông Hồng Mai cho biết, công ty này năm 2017 đã ký một dự án hợp tác hoạt hình trị giá 10 triệu Nhân dân tệ với một công ty Thái Lan, hai bên cùng thiết lập mặt bằng hợp tác sản xuất tác phẩm video, đại lý bản quyền, tiếp thị sản phẩm hoạt hình ngoại vi, v.v. "Hiện nay tình hình tiến triển của dự án này khá tốt, tôi mong lấy dự án Thái Lan làm mẫu mực, sau này triển khai hợp tác với Việt Nam, Ma-lai-xi-a, v.v." Bà cho biết, tháng 8 năm nay, lấy loài voọc đầu trắng động vật hoang dã quý hiếm cấp I của Trung Quốc làm nguyên mẫu, tác phẩm hoạt hình "Voọc đầu trắng Giai Hầu Tráng Tráng" được sản xuất với bối cảnh non nước, nền văn hóa dân tộc Choang Quảng Tây sẽ được chiếu trên đài truyền hình Thái Lan, "thử nghiệm" thị trường hoạt hình Thái Lan.

    Được biết, Triển lãm lần này do Ban Thư ký Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Công ty TNHH Tập đoàn Hoạt hình Trung Quốc, v.v cùng phối hợp tổ chức, thời gian triển lãm diễn ra trong ba ngày, kéo dài đến ngày 1/5.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>