Năm nay là năm đầu tiên của chiến dịch ba năm công kiên thoát nghèo chính xác của Trung Quốc, người phụ trách hữu quan Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây, tại Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc sẽ chi tiết hóa thời gian biểu công kiên thoát nghèo, thúc đẩy thực hiện các biện pháp cụ thể.
Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 19 chỉ rõ, phải đảm bảo đến năm 2020 thực hiện thoát nghèo cho dân số nghèo nông thôn theo chuẩn hiện nay của Trung Quốc, các huyện nghèo đều rút khỏi danh sách nghèo, giải quyết vấn đề nghèo đói tổng thể mang tính vùng miền và coi đánh tốt cuộc chiến công kiên thoát nghèo chính xác là một trong "ba cuộc chiến công kiên" quyết thắng hoàn thành xây dựng xã hội khá giả. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Người Phát ngôn Văn phòng xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc Tô Quốc Hà mới đây tại buổi họp báo về tiến triển công tác công kiên thoát nghèo cho biết, hiện nay cung cấp về thể chế, chính sách và vốn cho cuộc chiến công kiên thoát nghèo là đầy đủ, bước tiếp theo là tập trung vào việc thực hiện các biện pháp. Cụ thể sẽ xoay quanh việc làm tốt cuộc chiến công kiên thoát nghèo ở vùng cực nghèo, thực hiện sử dụng tốt chính sách hiện có; triển khai công tác làm tốt nhiệm vụ trọng điểm về bảy mặt như thoát nghèo bằng phát triển công nghiệp, bằng việc làm, bằng tái định cư, bằng tăng cường hợp tác giữa miền đông và miền tây, do được an sinh xã hội đảm bảo, do động viên nuôi chí thoát nghèo. Trong đó, tái định cư sẽ liên quan đến gần 10 triệu người nghèo, cường độ đầu tư rất lớn.
"Điều này liên quan đến gần 10 triệu người nghèo, thay đổi điều kiện sản xuất sinh hoạt cơ bản của họ, nhà nước thông qua hỗ trợ tài chính và nợ dài hạn của chính phủ, đầu tư trung bình vào mỗi hộ gia đình di dời đạt 60.000 Nhân dân tệ, đương nhiên trong đó kể cả cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội khác, đây phải nói là tiểu mục cường độ lớn nhất trong tất cả các biện pháp thoát nghèo của chúng ta. Nhiệm vụ xây dựng nhà ở đều hoàn thành theo kế hoạch, thách thức khá lớn phải đối mặt hiện nay tức là giải quyết việc làm và phát triển ngành nghề công nghiệp sau khi tái định cư."
Vụ trưởng, Người Phát ngôn Tô Quốc Hà cho biết, nhằm vào các nhiệm vụ trọng điểm kể trên, sau này Trung Quốc sẽ chi tiết hóa thời gian biểu cụ thể công kiên thoát nghèo chính xác, ban ngành hữu quan đang làm công tác chuẩn bị khởi động chiến dịch ba năm cho việc này.
"Một là, chúng ta phải hoàn thiện tiến độ giảm nhgèo của chúng ta trong ba năm tới, đại để bất kể việc rút khỏi của huyện nghèo hay rút khỏi của dân số nghèo, phải hoàn thành nhiệm vụ chính trong năm 2018 và 2019. Năm 2020 làm việc thu dọn chiến trường, củng cố thành quả. Hai là, xây dựng các biện pháp thực hiện tiểu mục, tiến hành cung cấp phù hợp, gia đình nào, người nào được hưởng các hỗ trợ chính sách như thế nào, chúng ta cũng phải chi tiết và định lượng. Ba là, chi tiết việc phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền đông và miền tây, cung và cầu phải kết nối với nhau, biến việc phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa vùng miền đông và miền tây từ lời kêu gọi bình thường trở thành kế hoạch có sức ràng buộc. Bốn là, thúc đẩy thực hiện cuộc chiến công kiên thoát nghèo ở vùng cực nghèo.".