Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét chỉ rõ, trong gần 30 năm qua, ngày càng nhiều quốc gia không ngừng hứng chịu xung đột bạo lực hoành hành, mong cộng đồng quốc tế áp dụng hành động thống nhất qua điều phối, giúp các nước liên quan thực hiện và gìn giữ hòa bình. Ông Gu-tê-rét cho biết, 2 năm trước, Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua hai nghị quyết, cam kết gìn giữ hòa bình "trong từng giai đoạn và trên các bình diện xung đột", ông mong phiên họp cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần này sẽ tiếp thêm động lực lớn hơn cho thực hiện nghị quyết liên quan. Ông Gu-tê-rét nói:
"Quy mô và tính chất của các thách thức đặt ra cho toàn cầu đòi hỏi các bên có lợi ích liên quan xây dựng quan hệ đối tác chiến lược gắn bó. Các bên có lợi ích liên quan bao gồm Chính phủ các nước, Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực, tổ chức tài chính quốc tế, đoàn thể xã hội nhân dân trong đó có phụ nữ, thanh niên, cộng đồng sắc tộc thiểu số, v.v. Các bên nên phát huy tinh thần chủ nhân, tăng cường hợp tác trong phạm vi rộng lớn hơn, và kiên trì bền bỉ, mới có thể thu được tiến triển trong các mặt đề phòng và giải quyết xung đột, xây dựng và tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình, thế giới mới thực hiện được hòa bình lâu dài".
Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 Mi-rô-xláp La-giắc (Miroslav Lajcak) chủ trì phiên họp cho biết, Liên Hợp Quốc cần một tư duy mới thực hiện hòa bình lâu dài, không những phải giải quyết và đáp ứng nhu cầu hiện thực của các nước xung đột, mà còn phải đưa ra nhiều nỗ lực hơn. Trong đó, đề phòng xung đột là điều mấu chốt nhất. Ông nói:
"Chúng ta phải đặt đề phòng xung đột lên vị trí hàng đầu, như vậy, chúng ta phải triển khai nhiều công tác dàn xếp và đưa ra nhiều nỗ lực ngoại giao hơn. Chúng ta phải đưa ra những nỗ lực tăng cường đề phòng xung đột trên các bình diện địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời phải coi trọng giải quyết vấn đề nguồn gốc của xung đột".
Ngày 25/4, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mã Triều Húc thay mặt Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại phiên họp cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Mã Triều Húc chỉ rõ, những năm qua, hệ thống xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc tích cực ủng hộ công cuộc tái thiết của các nước sau xung đột, đã phát huy vai trò quan trọng cho củng cố thành quả hòa bình, thực hiện phát triển bền vững của các nước liên quan. Ông nói:
"Trung Quốc kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, kiên định bảo vệ các chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế dựa trên cơ sở tôn chỉ và nguyên tắc của 'Hiến chương Liên Hợp Quốc', tích cực ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Trung Quốc nguyện chia sẻ cơ hội và thành quả phát triển với các nước, cung cấp nhiều sản phẩm công cộng hơn cho hòa bình, ổn định cũng như phát triển, thịnh vượng của thế giới. Trung Quốc nguyện cùng nỗ lực với các nước, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, góp phần lớn hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |