• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng – Hội nghị Cấp cao diễn ra tại Thanh Đảo sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

    2018-04-25 14:18:17     cri
    Ngày 24/4, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì hội nghị nói với báo giới rằng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này cơ bản xác định các thành quả chính của Hội nghị Cấp cáo diễn ra tại Thanh Đảo vào tháng 6 tới, đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của Hội nghị Cấp cao. 

    Đây là Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên sau khi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm thành viên, nhiệm vụ chính là chuẩn bị về chính trị cho Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra tại Thanh Đảo vào tháng 6 tới. Tại hội nghị diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước đã trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung về tiếp tục phát triển và sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong tình hình mới cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm, đã ký kết 14 văn bản.

    Bộ trưởng Vương Nghị nói với báo giới rằng, phần lớn các văn bản được ký cùng ngày là dự thảo văn bản thành quả sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo để ký kết hoặc phê chuẩn, bao gồm "Tuyên bố Thanh Đảo của Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên", "Hiệp ước Láng giềng hữu nghị lâu dài giữa các nước thành viên", "Đề cương thực thi trong 5 năm tới", v.v., đạt được nhận thức chung về việc tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển, sâu sắc hợp tác an ninh, thúc đẩy hợp tác thiết thực, v.v. Bộ trưởng Vương Nghị nói: 

    "Các bên nhất trí đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác hành pháp và an ninh, ủng hộ trình văn bản đề cương các nước thành viên hợp tác chống 3 thế lực trong 3 năm tới lên Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo phê chuẩn, các bên thảo luận và xác định tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao của Nhóm Tiếp xúc về Áp-ga-ni-xtan Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bắc Kinh vào tháng 5 tới, đưa ra đóng góp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cho việc tạo dựng môi trường an ninh khu vực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị Áp-ga-ni-xtan. Các bên chủ trương kiên trì cùng có lợi, cùng thắng và cùng phát triển, đẩy nhanh thảo luận và ký kết văn bản hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, thực hiện hiệu quả Hiệp định tiện lợi hóa vận tải đường bộ quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ thuận lợi hóa thương mại và kết nối trong khu vực, thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các nước thành viên không ngừng đi vào chiều sâu và thực tế".

    Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải một lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao tại Trung Quốc, nơi ra đời của tổ chức tiếp này sau Hội nghị Cấp cao Bắc Kinh năm 2012, cũng là Hội nghị Cấp cao sau khi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bước vào thời kỳ phát triển then chốt sau khi lần đầu kết nạp thêm thành viên. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, tại Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo, nhà lãnh đạo các nước sẽ xây dựng quy hoạch quan trọng cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong thời gian tới, ký kết một loạt nghị quyết và văn bản hợp tác. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ mở ra chặng đường phát triển mới. Bộ trưởng Vương Nghị nói: 

    "Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo là cuộc sum họp của đại gia đình Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đến lúc đó, ngoài 8 nước thành viên, 4 nước quan sát viên ra, còn có khách mời của nước Chủ tịch. Nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ của những nước này cũng như người phụ trách của một số tổ chức quốc tế quan trọng sẽ tề tựu tại Thanh Đảo, cùng bàn thảo kế hoạch phát triển và hợp tác, xây dựng quy hoạch quan trọng cho sự phát triển của tổ chức này trong thời gian tới trên cơ sở tổng kết nghiêm túc các kinh nghiệm trước đó. Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo chắc chắn sẽ tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, trở thành điểm khởi đầu mới của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Chúng tôi tin rằng, các nước thành viên sẽ giương cao ngọn cờ 'tinh thần Thượng Hải', mở ra chặng đường phát triển mới cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải qua Hội nghị Cấp cao Thanh Đảo lần này".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>