• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Nghi Xương, Hồ Bắc, thăm và kiểm tra công tác dọc sông Trường Giang

    2018-04-25 10:13:42     cri
    Ngày 24/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ Bắc Kinh bay tới thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, khảo sát điều tra nghiên cứu công tác tu bổ cải tạo môi trường sinh thái sông Trường Giang, bắt mạch việc xây dựng vành đai kinh tế sông Trường Giang. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, xây dựng Vành đai kinh tế sông Trường Giang phải nắm việc bảo hộ lớn, không tiến hành khai thác lớn, đặt việc tu bổ cải tạo sinh thái sông Trường Giang lên vị trí bậc nhất, bảo vệ tốt dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa.

    Sáng 24/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã từ Bắc Kinh bay tới Nghi Xương. Vừa xuống máy bay liền đi thăm Khu công nghiệp vật liệu mới Tập đoàn Hưng Phát nằm bên bờ sông Trường Giang, tìm hiểu tình hình bảo hộ sinh thái, chuyển đổi phát triển của doanh nghiệp hóa chất này.

    Tập đoàn Hưng Phát là doanh nghiệp di dời tái định cư lớn nhất khu đập Tam Hiệp, cũng là doanh nghiệp hóa chất Phốt-pho lớn nhất trong cả nước. Hiện nay, Khu công nghiệp vật liệu mới chủ yếu sản xuất các vật liệu mới như silicone, vi điện tử, v.v, toàn bộ dự án đều được quy hoạch và xây dựng theo chuỗi ngành công nghiệp tái chế, tỉ lệ tái chế khí thải, nước thải, chất thải đạt gần 100%. Sau khi tìm hiểu tình hình liên quan, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, xây dựng Vành đai kinh tế sông Trường Giang phải thông qua lập quy tắc, buộc công nghiệp chuyển đổi nâng cấp, phát triển ngành công nghiệp thích hợp trong tiền đề kiên trì bảo hộ sinh thái.

    "Xây dựng Vành đai kinh tế sông Trường Giang phải nắm việc bảo hộ lớn, không tiến hành khai thác lớn, không phải là nói không muốn phát triển lớn, mà là trước hết phải đưa ra quy tắc, đặt việc tu bổ cải tạo sinh thái sông Trường Giang lên vị trí bậc nhất, bảo vệ tốt dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa, không được khai thác kiểu phá hoại. Các đồng chí đã dẫn đầu về mặt này, chúc doanh nghiệp các đồng chí phát triển ngày càng tốt trên con đường phát triển khoa học, trên con đường phát triển bền vững."

    Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến làng Hứa Gia Xung, thị trấn Thái Bình Khê nằm cạnh đập Tam Hiệp, tìm hiểu tình hình thay đổi và phát triển của làng tái định cư này. Mấy người dân đang giặt quần áo ở trong làng cho Tổng Bí thư biết, trước đây ra sông giặt quần áo, bây giờ làng đã xây bể nước giặt, dùng nước máy, nước thải tập trung xử lý, vừa đã tôn trọng thói quen sinh hoạt lại rất bảo vệ môi trường.

    "Dân làng: Nước giặt quần áo sẽ dẫn về Nhà máy xử lý nước thải, sau khi lọc mới dẫn ra sông Trường Giang.

    Tổng Bí thư: Tôi rất vui khi thấy cuộc sống của mọi người rất tốt đẹp!"

    Công trình Tam Hiệp là điểm đến thăm cuối cùng trong ngày của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tổng Bí thư đến đập Tam Hiệp, lên đến đỉnh đập, nhìn về thượng và hạ du sông Trường Giang, tìm hiểu tình hình xây dựng, phát điện, thủy lợi, vận tải đường sông, bảo hộ sinh thái, v.v của công trình Tam Hiệp. Sau đó đến thăm Âu thuyền vận tải đường sông, thang máy nâng tàu và Nhà máy phát điện Tả Ngạn. Tổng Bí thư nói với các kỹ thuật viên công trình rằng, hôm nay đến thăm đập Tam Hiệp rất vui mừng, rất xúc động. Đất nước muốn lớn mạnh, dân tộc muốn phục hưng, cần phải dựa vào sự trao dồi rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của chúng ta.

    Hành bách lý giả bán cửu thập. Người đi trăm dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa không thể thực hiện dễ dàng như vui mừng, náo nhiệt, đánh trống khua chiêng. Chúng ta phải dựa vào sự nỗ lực của mình, những công trình lớn quan trọng của đất nước phải nắm trong tay mình. Phải thông qua tự lực cánh sinh, buộc năng lực sáng tạo tự chủ phải nâng cao. Thử nghĩ nếu năm xưa xây dựng đập Tam Hiệp, cái gì cũng dựa vào du nhập và xin của người khác, thì chúng ta làm gì có năng lực dẫn dắt ngày nay. Chúng ta phải giải quyết khó khăn, không những đã giành được thành tựu như công trình Tam Hiệp, mà còn bồi dưỡng được một số nhân tài, tôi cảm thấy kiêu hãnh vì các đồng chí, cảm thấy tự hào vì đất nước chúng ta có năng lực như vậy. Mong chúng ta cùng nỗ lực, trên dưới một lòng, hơn 1,3 tỉ người Trung Quốc chung sức chung lòng cùng trọn giấc mơ Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>