Vậy thì, vì sao tăng trưởng kinh tế quý I của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 10 năm qua?
Về nguyên nhân tăng trưởng kinh tế quý I của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 10 năm qua, một là, Đảng và Chính phủ Việt Nam kiên định thực thi chính sách đổi mới mở cửa. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu đổi mới mở cửa năm 1986 đến nay, kinh tế Việt Nam đi lên con đường phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế từng một dạo đứng thứ 2 ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Với các nhân tố có lợi như các chính sách ưu đãi do đổi mởi mở cửa mang lại, lợi tức dân số, v.v., Việt Nam đang từng bước tạo dựng thương hiệu "Việt Nam sản xuất" trên trường quốc tế.
Số liệu thống kê của cơ quan nghiên cứu hữu quan cho thấy, trong 10 năm từ năm 2007 đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng tài sản cá nhân ở Việt Nam lên tới 210%, đứng đầu thế giới.
Hai là, sự mở cửa của Trung Quốc và sự bế quan tỏa cảng của Mỹ. Trước năm 2017, Mỹ liên tục 15 năm là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2017, cục diện này đã thay đổi, Trung Quốc thay thế Mỹ, trở thành nước nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lớn nhất thế giới. Số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy, trong 10 năm tính đến năm 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng gấp 16 lần, lên tới 50,6 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chỉ tăng gấp 4 lần, đạt 46,5 tỷ đô-la Mỹ.
Nguyên nhân trực tiếp khiến Mỹ đánh mất vị trí số 1 trong nhập khẩu hàng hóa Việt Nam là Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm thực thi chính sách bảo hộ thương mại kể từ khi lên nắm quyền. Trong khi đó, Trung Quốc kiên định thực thi chính sách cải cách mở cửa, cũng như đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường" khiến hai nước Trung-Việt bổ khuyết cho nhau về kinh tế-thương mại. Các dấu hiệu cho thấy, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Việt Nam là vì đã nắm bắt cơ hội do sự phát triển kinh tế của Trung Quốc mang lại.
Ba là, sự chuyển đổi và nâng cấp ngành nghề của các nước xung quanh đã mang lại cơ hội cho ngành gia công chế tạo của Việt Nam.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo Việt Nam, cộng thêm Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, không chỉ các nhà đầu tư Âu-Mỹ, mà doanh nghiệp các nước xung quanh trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang tăng cường đầu tư, xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Sản phẩm điện tử và sản phẩm máy móc sản xuất tại Việt Nam được xuất sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v., sau đó lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh xuất khẩu sang Âu-Mỹ. Sự chuyển đổi và nâng cấp ngành chế tạo của các nền kinh tế xung quanh Việt Nam đã mang lại cơ hội cho ngành công nghiệp điện tử, máy móc Việt Nam, tạo hiệu ứng kết nối.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |