• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu lạc bộ đọc sách thanh thiếu niên Trung-Việt bắc nhịp cầu giao lưu văn hóa

    2018-04-23 13:49:25     Xin Hua
    Ngày 23/4 là Ngày Đọc sách thế giới. Mới đây, hơn 100 đại diện thanh thiếu niên và nhà giáo của hai nước Trung-Việt đã tề tựu tại Hà Nội, chia sẻ tâm đắc đọc sách và câu chuyện hữu nghị Trung-Việt.

    Tại hoạt động giao lưu tâm đắc đọc sách thanh thiếu niên Trung-Việt, em Nông Cẩn Dao đến từ Trường Tiểu học số 1 thành phố Bằng Tường, Quảng Tây đã chia sẻ với các bạn câu chuyện hữu nghị Trung-Việt. Em Dao kể rằng: "Thủ tướng Chu Ân Lai đặc biệt bố trí đầu bếp quay hai con vịt quay cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ đang bị ốm nhận được hai con vịt quay do Thủ tướng Chu Ân Lai dày công chuẩn bị cho mình, cảm thấy hết sức vui mừng, Bác đã tặng một con vịt quay cho nhóm y tế Trung Quốc, và mời Đại sứ Trung Quốc cùng ăn vịt quay..." Giọng trẻ thơ trong trẻo vang lên tại Hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Sau khi em Dao kể xong câu chuyện, những tràng vỗ tay nồng nhiệt đã vang lên tại hiện trường.

    Đại diện giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia hoạt động đã trao đổi sôi nổi về sự ảnh hưởng sâu xa của tác phẩm và tư tưởng của Lãnh tụ hai nước Việt-Trung. Sinh viên Trường Đại học Đại Nam Việt Nam Đinh Thị Lương nói: "Em đang học tiếng Trung, thích đọc sách tiếng Trung, gần đây em đã đọc cuốn sách 'Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc', sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em".

    Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Đại Nam Trần Thị Thanh Liêm nói với phóng viên rằng: "Tư tưởng sâu sắc trong cuốn sách 'Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc' không những có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc, mà còn rất bổ ích cho Việt Nam và các nước khác".

    Khi đề cập tới tác phẩm văn học Trung Quốc, thanh thiếu niên Việt Nam có mặt tại hiện trường đều rất quen thuộc. Khi phóng viên hỏi từng đọc những cuốn sách Trung Quốc nào, không ít người lập tức nói đến những kiệt tác văn học kinh điển Trung Quốc như "Tam Quốc Diễn Nghĩa", "Tây Du Ký", "Thủy Hử", v.v.

    Sinh viên Trường Đại học Đại Nam Dương Khánh Ly cho biết, từ nhỏ em đã thích xem phim truyền hình "Tây Du Ký", đặc biệt yêu thích lịch sử văn hóa của Trung Quốc, mấy năm trước em chính thức bắt đầu học tiếng Trung.

    Tại hoạt động giao lưu tâm đắc đọc sách, em Dương Kánh Ly đã đọc bài tham luận mang tựa đề "Ngọn đèn trong trái tim", chia sẻ với các bạn cảm nhận của mình không chịu thất bại trước cuộc sống mặn ngọt chua cay. Em đặc biệt đề cập tới tính cách bền bỉ của nhân vật chính Phúc Quý trong tiểu thuyết "Phải sống" của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Em nói: "Cách miêu tả của nhà văn Dư Hoa đặc biệt có sức truyền cảm".

    Bà Trần Thị Thanh Liêm cho biết, đầu năm nay bà đã đi thăm Trường Đại học Bắc Kinh và Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, ghi nhận nhiều tác phẩm tiếng Trung xuất sắc. Bà mong dịch càng nhiều tác phẩm tiếng Trung xuất sắc sang tiếng Việt, mong nhận được sự hỗ trợ của nhà xuất bản hai nước Việt-Trung, để tư tưởng ưu tú vượt qua biên giới, truyền đến nơi xa hơn.

    Tại hoạt động giao lưu tâm đắc đọc sách, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trần Nhất Hoàng cho biết, hoạt động giao lưu tâm đắc đọc sách thanh thiếu niên Việt-Trung rất có ý nghĩa. Hiện nay, mạng Internet và truyền hình hằng ngày đều cung cấp một lượng lớn thông tin, nhưng đọc sách vẫn có tầm quan trọng không thể thay thế và sức cuốn hút đặc biệt, nên trở thành thói quen kiên trì suốt cuộc đời. Mong sau này các địa phương Việt-Trung tổ chức nhiều hoạt động đọc sách hơn.

    Hoạt động giao lưu tâm đắc đọc sách thanh thiếu niên Trung-Việt do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt-Trung thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>