• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc-Ấn Độ trao đổi cấp cao dẫn dắt quan hệ ổn định giữa hai nước

    2018-04-23 11:58:50     cri
    Qua bàn định giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi sẽ có cuộc gặp không chính thức từ ngày 27 đến ngày 28/4 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc. Đây sẽ lại là một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sau cuộc gặp tháng 9 năm 2017 tại Hạ Môn. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Mô-đi trao đổi chiến lược, dẫn dắt chính trị đối với sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước trong bầu không khí nhẹ nhàng của cuộc gặp không chính thức, có lợi cho tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng giao thoa lợi ích, kiểm soát ổn thỏa sự bất đồng giữa hai nước, thực hiện sự phát triển chung.

    Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Nhân dân hai nước là láng giềng có biên giới nối liền với nhau, có sự trao đổi thân thiện hàng ngàn năm, xưa có lịch sử trao đổi học hỏi lẫn nhau, nay có sự mong đợi phát triển chung. Nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp nhau trong các dịp đa phương và song phương trong những năm gần đây, đạt được nhận thức chung rộng rãi về phát triển quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ, phát huy vai trò dẫn dắt chiến lược và thúc đẩy hết sức quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

    Năm 2017, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đã trải qua khó khăn và thách thức bởi vấn đề biên giới. Việc này rốt cuộc đã giải quyết hòa bình thông qua biện pháp ngoại giao, khiến quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo bình thường phát triển lành mạnh, càng đã nêu bật tầm quan trọng và cấp bách của việc tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường sự tin cậy chính trị, kiểm soát mâu thuẫn bất đồng, đồng thời cũng một lần nữa chứng tỏ, cùng tồn tại hòa bình, hợp tác cùng thắng là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của hai nước Trung Quốc-Ấn Độ.

    Trăm lượng mua nhà, ngàn lượng mua láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ nói với một giọng nói, cả thế giới đều sẽ lắng nghe. Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi từng đề xuất, phải thúc đẩy quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc phát triển về phía trước với tinh thần "từ tấc Anh đến dặm Anh".

    Bất kể nhìn từ tầng nấc song phương, khu vực hay toàn cầu, Trung Quốc-Ấn Độ đều cần là đối tác hợp tác chiến lược lâu dài, kinh tế bổ khuyết cho nhau rất mạnh, tiềm năng hợp tác to lớn, lợi ích chung lớn hơn nhiều so với bất đồng. Hai nước phải kiên trì đánh giá cơ bản hai nước là cơ hội phát triển của nhau, không gây đe dọa với nhau, thiết thực thực hiện những đánh giá quan trọng này, hình thành nhận thức chung rộng rãi, trở thành biện pháp cụ thể, không ngừng mở rộng mặt tích cực của quan hệ song phương, không ngừng tích lũy năng lượng dương trao đổi giữa hai nước.

    Hiện nay, tình hình hai nước đang có những biến đổi phức tạp sâu sắc. Là hai lực lượng quan trọng trong tiến trình đa cực hóa, "Rồng Trung Quốc" và "Voi Ấn Độ" nhìn về lâu dài, sánh vai bên nhau, không những có thể hỗ trợ cho sự phát triển của mỗi nước, để 2,6 tỉ người dân hai nước có cuộc sống tốt hơn, mà còn có thể góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định thế giới, thúc đẩy phát triển chung.

    Trung Quốc-Ấn Độ thân thiện, rồng voi cùng múa là may mắn của châu Á và hạnh phúc của thế giới. Tin rằng dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo hai nước, hai nước có đủ trí tuệ và năng lực xử lý tốt quan hệ với nhau, dùng tin cậy thay cho nghi ngờ, lấy đối thoại kiểm soát bất đồng, dựa vào hợp tác mở ra tương lai. Hợp tác cùng có lợi giữa hai nước sẽ mở ra bố cục cùng thắng mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>