• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc thực hiện các dự án thương mại và đầu tư trọng điểm trong năm, mở rộng nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài

    2018-04-19 10:32:36     cri

    Ngày 18/4, nhân sĩ liên quan Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cho biết, năm nay, Trung Quốc thúc đẩy việc thực hiện nhiều hoạt động thương mại và đầu tư quan trọng như "Hành trình Trung Quốc chục nghìn sản phẩm một trăm nước", "Hành động Trung Quốc đầu tư", v.v, để mở rộng nhập khẩu, thúc đẩy đầu tư nước ngoài tăng lên ổn định.

    Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao cách đây ít lâu, Trung Quốc đã đề xuất nhiều biện pháp chủ động mở rộng nhập khẩu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cũng dứt khoát chỉ rõ, Trung Quốc sẽ chia làm ba bước xây dựng cường quốc kinh tế thương mại. Trước năm 2020, tiếp tục củng cố vị thế nước lớn kinh tế thương mại. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 18/4, phóng viên chú ý đến việc, nhiều hành động mở rộng nhập khẩu đã được đưa vào dự án trọng điểm của Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc năm nay. Trưởng Ban Xúc tiến thương mại và đầu tư Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc Phùng Diệu Tường cho biết, để xúc tiến cân bằng thương mại, Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc sẽ đưa ra hành động "Hành trình Trung Quốc chục nghìn sản phẩm một trăm nước". Hành động này nhằm trọng điểm quảng bá giới thiệu hàng chục nghìn loại sản phẩm nhập khẩu của 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nội trong 3 năm, đặc biệt là mở rộng nhập khẩu thiết bị công nghệ tiên tiến, linh phụ kiện then chốt và hàng tiêu dùng chất lượng cao, v.v. Đề cập công tác cụ thể về mặt năm trong năm nay, ông Phùng Diệu Tường cho biết:

    "Năm 2018, chúng tôi sẽ sử dụng các mặt bằng Tuần Thương hiệu Thâm Quyến, Hội chợ Nhập khẩu hàng thương hiệu Côn Sơn Trung Quốc, Hội chợ Hàng nhập khẩu Chiết Giang cùng Hội chợ Hàng nổi tiếng quốc tế thương mại điện tử xuyên biên giới Ninh Ba Trung Quốc, Hội chợ Hàng nhập khẩu (Niu Di-lơn) Tế Ninh Trung Quốc, v.v, tổ chức hoạt động đồng bộ tuyên truyền chính sách, quảng bá thương hiệu, v.v. Chúng tôi còn sẽ tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp ra nước ngoài tập trung mua sắm, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao, tổ chức doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiếp xúc đàm phán với nhau."

    Ngoài ra, để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo tiện lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc, năm nay, Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã đề xuất chương trình "Hành động Trung Quốc đầu tư". Trong đó bao gồm Trung tâm Giám sát môi trường kinh doanh đợt hai do Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc thiết lập ở 11 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc như Bắc Kinh, Nội Mông, An Huy, Quảng Tây, Hải Nam, v.v, mở rộng kênh thu thập thông tin, tạo tiện lợi cho doanh nghiệp phản ánh nhu cầu hợp lý và ý kiến, kiến nghị với các ban ngành chính quyền địa phương; Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc sẽ tổ chức triển khai các hoạt động "Hành trình địa phương đại diện ngoại giao các nước" và "Hành trình địa phương các doanh nghiệp xuyên quốc gia". Ông Phùng Diệu Tường cho biết:

    "Năm 2018, Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc sẽ mời Đại sứ quán các nước liên quan tại Trung Quốc, Phòng Thương mại các nước tại Trung Quốc cùng doanh nghiệp thành viên của họ, tham dự các hoạt động như hội nghị giải thích đầu tư, hội thảo mua sắm xuyên biên giới tổ chức lưu động tại các tỉnh, thành liên quan, đặc biệt là ở vùng miền Trung, miền Tây và Đông Bắc, thúc đẩy hợp tác dự án trong các lĩnh vực ngành chế tạo, công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, ngành dịch vụ hiện đại, v.v, kết hợp giữa du nhập đầu tư, du nhập công nghệ và du nhập chất xám, thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương, nâng cao trình độ tiện lợi hóa, tự do hóa thương mại và đầu tư."

    Tháng 11 năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải, ông Phùng Diệu Tường cho biết, Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc sẽ tích cực phối hợp với ban ngành hữu quan, đóng góp sức mình về mặt kêu gọi tham dự triển lãm, tài trợ, đặc biệt là về mặt tổ chức các nhà mua sắm vạch kế hoạch tham dự hội chợ, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>