Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a Si-a-phru-đin (Syafruddin) khi tuyên bố chiến dịch này cho biết, nếu thống kê trong cả nước, số người chết vì vụ ngộ độc rượu giả này đã có trên trăm người, tính chất của vụ việc này rất nghiêm trọng, nhà chức trách không thể làm ngơ việc này, việc bán sản phẩm có hại này cần phải lập tức chấm dứt.
Theo Người Phát ngôn Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, chỉ trong trong hai tuần qua, đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu giả ở Gia-các-ta, tỉnh Tây Gia-va và tỉnh Pa-pu-a, làm gần 100 người chết, nhiều người khác phải nhập việc cấp cứu. Chuyên gia địa phương phân tích rằng, trong vụ ngộ độc quy mô lần này, tất cả bệnh nhân đều bị thở gấp, suy giảm nhận thức, nhiều người bị mờ mắt, dẫn đến các triệu chứng chết do các cơ quan nội tạng suy kiệt sau khi ngộ độc. Theo dự báo của truyền thông In-đô-nê-xi-a, số người chết vì ngộ độc rượu giả có thể còn sẽ tiếp tục tăng lên, điều này dẫn đến sự lo sợ của mọi người trong phạm vi nhất định.
Tại buổi họp báo của Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a mới đây, giới chức đã trưng bày một số rượu giả đã tịch thu được trong hành động đột kích. Rượu giả thường được đựng vào chai thủy tinh, cũng có khi được đựng vào chai nhựa đựng nước suối để bán. Theo giới chức cảnh sát cho biết, có nghi phạm thừa nhận, đã pha thêm thuốc chống muỗi, thuốc ho và cồn 96% đến 98% vào để nấu rượu, cũng có người bán rượu giả thừa nhận đã pha lẫn cồn với xi-rô, nước uống năng lượng và soda để bán. Được biết, rượu giả ở vùng Băng-đung, một chai 600 ml được bán với giá 20.000 Rupiah In-đô-nê-xi-a, 1 USD bằng khoảng 13.750 Rupiah.
Giới chức cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã tuyên bố thành lập Tiểu ban công tác đặc biệt, chuyên điều tra kênh lưu thông khuếch tán rượu giả tại Gia-các-ta, v.v, cảnh sát cho biết trọng điểm điều tra không phải người bán lẻ mà là người bán sỉ. Theo cách nói của Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a Si-a-phru-đin, muốn giải quyết vấn đề mang lại tai họa cho xã hội phải đối mặt hiện nay, Chính phủ cần áp dụng biện pháp quả quyết xóa bỏ nguồn sản xuất rượu giả, cảnh sát cần loại bỏ việc lạm dụng cồn và nguồn tiêu thụ, đưa tội phạm ra trước vành móng ngựa, áp dụng mức trừng phạt nghiêm khắc nhất. Theo triển khai của cảnh sát, Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a đã tiến hành điều phối hữu hiệu với cơ quan cảnh sát các địa phương trong nước, sẽ giải quyết vấn đề này nội trong tháng này. Nhìn từ mục tiêu lâu dài, phải xóa bỏ hiện tượng rượu giả ở In-đô-nê-xi-a, trong thời gian ngắn, phải phấn đấu không để xuất hiện vấn đề rượu giả trong thời gian tháng ăn chay Ramadan năm nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |