• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bế mạc Hội nghị Cấp cao Trung-Mỹ Oa-tơn, ông Thôi Thiên Khải kêu gọi Mỹ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn trong giờ phút lịch sử

    2018-04-17 09:50:23     cri

    Hội nghị Cấp cao Trung-Mỹ Oa-tơn Đại học Pen-xin-va-ni-a ngày 15/4 đã bế mạc, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tại Lễ bế mạc nói, 40 năm trước, hai nước Trung-Mỹ đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn trong giờ phút lịch sử, mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước. Hiện nay, hai nước Trung-Mỹ lại đến một ngã tư đường, cần định hướng cho quan hệ Trung-Mỹ mấy chục năm tới. Ông Thôi Thiên Khải mong các nhà chính trị và cái gọi là các nhà chiến lược Mỹ không nên đi sai hướng trong ngã tư đường của lịch sử, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

    Hội nghị Cấp cao Trung-Mỹ Oa-tơn diễn ra trong ba ngày đã thu hút gần 2.000 người tham dự, hội nghị đã trao đổi về trách nhiệm xã hội giao phó cho thế hệ mới hai nước Trung-Mỹ, cũng như làm thế nào định nghĩa tương lai quan hệ hai nước Trung-Mỹ thông qua 6 phân diễn đàn đề cập tới quan hệ Trung Mỹ, sáng tạo công nghệ, đầu tư lập nghiệp và nhiều hoạt động ngoài lề đề cập tới việc tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tại Lễ bế mạc phát biểu nói:

    "Trung Quốc và Mỹ đã thực hiện bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức hầu như cùng lúc với việc Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi cho rằng hai việc này xảy ra cùng lúc không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có sự liên hệ lô-dích nội tại của nó, tức công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cần có một môi trường quốc tế tốt đẹp, môi trường quốc tế tốt đẹp có thể đảm bảo công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc."

    Năm 2018, Trung-Mỹ sẽ đón tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai nước Trung-Mỹ lại đến giờ phút quan trọng cần đưa ra lựa chọn. Sự lựa chọn hiện nay sẽ định hướng cho quan hệ Trung-Mỹ mấy chục năm tới, sẽ quyết định cặp quan hệ này mang lại ảnh hưởng như thế nào cho bản thân hai nước Trung-Mỹ và thế giới. Ông Thôi Thiên Khải nói, sự lựa chọn của Trung Quốc là rõ ràng và kiên định:

    "Sự lựa chọn của Trung Quốc là rõ ràng và kiên định, chúng tôi mong giữa Trung-Mỹ có thể thiết lập một mối quan hệ mạnh mẽ và phát triển lành mạnh bền vững, một mối quan hệ nước lớn kiểu mới. Mối quan hệ này cần xuất phát từ tôn trọng lẫn nhau, tránh xung đột đối kháng, dốc sức cho hợp tác cùng thắng."

    Tuy Trung-Mỹ luôn tồn tại sự khác biệt và bất đồng, nhưng hợp tác Trung-Mỹ là lợi ích và trách nhiệm sở tại của hai nước. Ông Thôi Thiên Khải chỉ rõ, Mỹ tiếp xúc và hợp tác với Trung Quốc là xuất phát từ lợi ích của Mỹ, không phải làm từ thiện.

    Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết, doanh nghiệp Mỹ đã giành được lợi ích to lớn trong phát triển của Trung Quốc, họ đã giành thị phần và có được lợi nhuận thương mại. GDP của Mỹ đã tăng gần gấp đôi, tổng tài sản xã hội đã tăng lên đáng kể từ năm 2001 đến năm 2017. Nhưng trong tình hình này mức sống của nhiều người ngược lại đã giảm, đây rõ ràng là vấn đề quản trị trong nước Mỹ. Ngày nay có một số người thiếu ý chí và khả năng để đối mặt và giải quyết những vấn đề này, ra nước ngoài tìm người chịu tội thay, cách làm này chỉ phục vụ cho tập đoàn lợi ích nào đó mà thôi.

    Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết, Trung-Mỹ đều có mục tiêu trong nước quan trọng cần phải thực hiện, hợp tác có thể khiến hai nước thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển của mình. Thông qua hợp tác xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài, an ninh phổ quát, phồn thịnh chung, cởi mở bao trùm và sạch sẽ tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>