Thủ lĩnh Công đảng đối lập ở Anh Jeremy Corbyn nói, Anh cần tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi hành động, tính hợp pháp của hành động quân sự lần này "tồn tại sự nghi ngờ", có thể khiến tình hình căng thẳmg ở Xy-ri tiếp tục leo thang.
Thủ lĩnh tinh thần tối cao I-ran Kha-mây-ni ngày 14/4 ra Tuyên bố, cho rằng Mỹ, Anh, Pháp tấn công quân sự Xy-ri là "hành động tội phạm". Tổng thống I-ran Ru-ha-ni cùng ngày nói, Mỹ, Anh, Pháp mở cuộc tấn công quân sự vào Xy-ri sẽ khiến khu vực này tiếp tục "hủy diệt".
Bộ Ngoại giao Cu Ba ngày 14/4 ra Tuyên bố cho biết, đây là biện pháp "đơn phương" mà Mỹ áp dụng ngoài khung Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vi phạm "Hiến chương Liên Hợp Quốc" với cái cớ Chính phủ Xu-ri sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường.
Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô lên án mạnh mẽ việc Mỹ, Anh, Pháp tấn công quân sự vào Xy-ri, cho rằng đây là "hành động tội phạm". Ông nói, hành động của Mỹ và các nước đồng minh hoàn toàn làm trái với luật quốc tế, "là hành động khủng bố"
Theo tin khác, ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đăng bài viết trên trang mạng xã hội cho biết, hành động quân sự chung đã thi hành, và cho biết "nhiệm vụ đã hoàn thành". Ngoại trưởng Pháp Lơ Đơ-ri-ăng ít lâu sau trong ngày 14/4 nói, mục đích hành động quân sự đã đạt được, Pháp nguyện triển khai đối thoại với các bên.
Sau khi xảy ra hành động tấn công quân sự, nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại về tình hình trong khu vực, và kêu gọi Liên Hợp quốc phát huy vai trò lớn hơn.
Đại sứ Cô-oét tại Liên Hợp Quốc ngày 14/4 kêu gọi thành lập một cơ chế mới độc lập, trung lập và chuyên nghiệp, để điều tra vụ "tấn công bằng vũ khí hóa học" ở Xy-ri.
Thủ tướng An-giê-ri U-i-a-hi-a (Ouyahia) ngày 14/4 bày tỏ mong thành lập Tiểu ban điều tra quốc tế điều tra vụ "tấn công bằng vũ khí hóa học" ở Xy-ri, giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Xy-ri. Ông cho rằng, sử dụng vũ lực chỉ sẽ làm tăng thêm xung đột mâu thuẫn ở khu vực Trung Đông, tấn công quân sự của các nước phương Tây vào Xy-ri sẽ khiến tình hình Trung Đông phức tạp thêm.
Tổng thống Pê-ru Vi-ca-ra (Vizcarra) ngày 14/4 nói, Pê-ru chủ trương thiết lập cơ chế chính trị tìm kiếm giải pháp trong khung Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Pê-ru cùng ngày ra thông cáo, ủng hộ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiến hành dàn xếp, thúc đẩy việc cử đoàn điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đến Xy-ri, kêu gọi các bên liên quan giữ sự kiềm chế, tránh hành động nguy hại đến hòa bình và an ninh quốc tế leo thang.
Nhiều quốc gia hơn cho rằng, hiệp thương chính trị giải quyết cuộc xung đột Xy-ri mới là con đường đúng lắn.
Tổng thống Ác-hen-ti-na Ma-cri ngày 14/4 cũng bày tỏ mong cộng đồng quốc tế áp dụng hành động giữ gìn hỏa bình và an ninh thế giới, dùng đối thoái giải quyết bất đồng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |