Ngày 12/4, tại Giơ-ne-vơ, Tổ chức Thương mại thế giới công bố báo cáo về thương mại toàn cầu cho thấy, thương mại toàn cầu năm 2017 tăng 4,7%, là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2011; năm 2018 và năm 2019, thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ lần lượt tăng 4,4% và 4,0%. Báo cáo còn cho thấy, năm 2017, xuất khẩu thương mại hàng hóa Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới, chiếm 12,8% thị phần toàn cầu.
Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới A-dê-vê-đô (Azevedo) bày tỏ hài lòng về sự tăng trưởng của thương mại toàn cầu năm 2017.
"Báo cáo mà chúng tôi công bố hôm nay khiến mọi người rất lạc quan. Năm 2017, thương mại toàn cầu tăng trưởng hết sức mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hàng hóa thế giới tăng 4,7%, cao hơn nhiều so với con số dự báo 3,6% mà chúng tôi đưa ra tháng 9 năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2011".
Báo cáo cho thấy, năm 2017, xuất khẩu thương mại hàng hóa cuả Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới, đạt 2 nghìn 263 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 12,8% thị phần toàn cầu; sau đó là Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc và Hồng Công Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng nhập khẩu thương mại hàng hoá toàn cầu, Mỹ đứng thứ nhất, đạt 2 nghìn 400 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 13,4% thị phần toàn cầu; Trung Quốc xếp thứ hai, sau đó là Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp và Hồng Công Trung Quốc. So với thương mại hàng hóa, Trung Quốc có phần tụt hậu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ doanh nghiệp, trong đó nhập khẩu đứng thứ hai, xuất khẩu đứng thứ 5. Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ doanh nghiệp của Mỹ đều đứng đầu thế giới.
Báo cáo nêu rõ, thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2017 tăng chủ yếu do nhu cầu gia tăng, đặc biệt là nhu cầu của khu vực châu Á.
Về tình hình thương mại toàn cầu năm nay và sang năm, dự báo của Tổ chức Thương mại thế giới cũng hết sức lạc quan. Ông A-dê-vê-đô cho biết:
"Chúng tôi ước tính mức tăng kim ngạch thương mại hàng hóa của thế giới năm 2018 sẽ tương đương năm 2017, là 4,4%. Năm 2019 cũng sẽ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, vào khoảng 4%. Đây là một tin vui, nói lên sự phát triển thương mại tốt nhất sau cuộc khủng hoảng, có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế cũng như tạo thêm việc làm trên thế giới".
Trong bài phát biểu, ông A-dê-vê-đô còn đặc biệt đề cập đến tình hình thương mại căng thẳng mới đây. Ông cho biết, trong kinh tế gắn bó với nhau, bất cứ tác động nào đều mang tính toàn cầu.
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Đài chúng tôi, ông A-dê-vô-đô đã khẳng định lập trường của Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp qua đàm phán.
"Tôi cho rằng Trung Quốc là một thành viên Tổ chức Thương mại thế giới hết sức sôi động, hầu như tham gia tất cả các cuộc đối thoại và đàm phán, bảo vệ lợi ích của mình một cách thích hợp, giống như bất cứ thành viên Tổ chức Thương mại thế giới nào đều sẽ làm như vậy. Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ thể chế thương mại thế giới, tiếp tục làm việc trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới, nhận được sự hoan nghênh rộng khắp".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |