• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc cho biết sẽ xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành mặt bằng hợp tác quốc tế rộng rãi nhất

    2018-04-13 11:42:18     cri
    Ngày 12/4, tại Bắc Kinh, quan chức Trung Quốc cho biết, xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành quả phong phú, sẽ xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành mặt bằng hợp tác quốc tế rộng rãi nhất thuận theo trào lưu toàn cầu hóa kinh tế.

    Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất vào 5 năm trước. 5 năm qua, đã có hơn 80 nước và tổ chức quốc tế ký thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hai ngày trước khi phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao chỉ rõ, miễn là các nước kiên trì và tuân theo nguyên tắc cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, thì nhất định có thể xây dựng "Một vành đai, một con đường" thành mặt bằng hợp tác quốc tế rộng rãi nhất thuận theo trào lưu toàn cầu hóa kinh tế.

    Trong bối cảnh này, các ban, ngành liên quan Trung Quốc ngày 12/4, tại Bắc Kinh đã chuyên tổ chức Diễn đàn Thương mại và Đầu tư "Một vành đai, một con đường", mời nhân sĩ các bên đến cùng trao đổi về triển vọng của "Một vành đai, một con đường". Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh cho biết tại Diễn đàn, xây dựng "Một vành đai, một con đường" hiện đã mang mại lợi ích thiết thực cho các nước và vùng lãnh thổ liên quan.

    "Từ năm 2013 đến năm 2017, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và các nước dọc "Một vành đai, một con đường" lũy kế đạt trên 5.000 tỉ USD, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đạt trên 70 tỉ USD, doanh nghiệp Trung Quốc thúc đẩy xây dựng 75 Khu hợp tác kinh tế thương mại tại các nước dọc tuyến, nộp thuế 2,2 tỉ USD và tạo ra 210.000 việc làm cho nước chủ nhà."

    Phó Tổng Thư ký Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Chu Hiểu Phi cho biết, là lĩnh vực mở đường của sự kết nối, xây dựng cơ sở hạ tầng "Một vành đai, một con đường" cũng có khá nhiều điểm nhấn. Một loạt dự án mang tính biểu tượng như tuyến đường sắt Trung-Lào, đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung, đường sắt Hung-ga-ri-Xéc-bi-a, đường sắt Môm-ba-xa-Nai-rô-bi, cảng Gwadar đang thực thi có trật tự hoặc đã khánh thành. Các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu đã mở hơn 7.600 chuyến, đi tới 41 thành phố của 13 nước như Nga, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, v.v. Xây dựng những dự án này cũng đã dẫn dắt sự phát triển của địa phương.

    "Trung Quốc có câu ngạn ngữ: Hỏa xa nhất hưởng, hoàng kim vạn lượng, ý là có thông đường sắt thì mới phát triển được. Các dự án hợp tác tuyến đường sắt Trung-Lào, đường sắt Trung-Thái, đường sắt Môm-ba-xa-Nai-rô-bi sẽ nâng cao mức lớn trình độ cơ sở hạ tầng và kết nối của nước hợp tác, thúc đẩy sự phát triển bền vững, dẫn dắt sự phồn thịnh và cải thiện dân sinh trong khu vực. Hơn nữa trong quá trình thực thi một số dự án, cũng đã dẫn dắt mức lớn việc làm của địa phương. Ví dụ như tuyến đường sắt miền Nam Ma-lai-xi-a sử dụng nhiều vật liệu xây dựng địa phương, thuê lao động địa phương. Một số xây dựng thổ mộc của công trình giai đoạn một tuyến đường sắt Trung-Thái, cũng do công ty địa phương phụ trách."

    Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh còn đã nói rõ về thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" bước tới của Trung Quốc tại Diễn đàn này.

    "Chúng tôi sẽ tích cực sáng tạo phương thức hợp tác thương mại và đầu tư, thực thi chương trình hành động hợp tác "Một vành đai, một con đường", xây dựng một số viên ngọc sáng trên Con đường Tơ lụa có hiệu quả và lợi ích tổng hợp tốt, vai trò dẫn dắt tốt, tích cực phát triển thương mại điện tử Con đường Tơ lụa giúp các nước liên quan phát triển năng lực, hội nhập vào toàn cầu hóa; chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực và xây dựng Khu vực Thương mại tự do, đi sâu hợp tác khu vực dưới mọi hình thức, cùng xây dựng Khu Thương mại tự do tiêu chuẩn cao với các nước và vùng lãnh thổ có nguyện vọng.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>