Số liệu của Sàn giao dịch chứng khoán Mát-xcơ-va cho thấy, chỉ số hệ thống giao dịch Nga cùng ngày là 1094,98 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch, giảm 11,44% so với phiên giao dịch trước; chỉ số Sàn giao dịch ngoại hối liên ngân hàng Mát-xcơ-va là 2090,88 điểm, giảm 8,34%, hai chỉ số lớn đều có mức giảm trong ngày lớn nhất trong những năm qua.
Về cổ phiếu của các công ty, tác động bởi gói trừng phạt mới nhất của Mỹ, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Nga giảm mạnh. Giá cổ phiếu của Công ty liên hợp ngành nhôm Nga và công ty năng lượng Tập đoàn En+ giảm với mức lớn, trong đó Công ty ngành nhôm Nga giảm 27,1%, là mã cổ phiếu có mức giảm lớn nhất trong ngày.
Hãng tin Interfax cùng ngày đăng bài phân tích, cho biết sự bấp bênh trên thị trường chứng khoán Nga chủ yếu bị tác động kép bởi gói trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga và tình hình ở Xy-ri xấu đi.
Ngày 6/4, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố thực thi trừng phạt đối với 7 lãnh đạo doanh nghiệp Nga cũng như 12 doanh nghiệp của họ hoặc do họ nắm cổ phần chi phối cùng 17 quan chức cấp cao Nga, v.v.. Ngày 7/4, Quân đội Chính phủ Xy-ri bị chỉ trích đã sử dụng vũ khí hóa học trong hành động quân sự ở vùng ngoại ô Đa-mát, trong khi một căn cứ không quân ở miền Trung Xy-ri ngày 9/4 bị tên lửa tấn công. Bài viết cho rằng, tình hình ở Xy-ri xấu đi khiến quan hệ Mỹ – Nga căng thẳng, Mỹ có thể một lần nữa thực thi trừng phạt đối với Nga.
Về thị trường ngoại hối, số liệu của Sàn giao dịch chứng khoán Mát-xcơ-va cho thấy, sáng ngày 9/4, tỷ giá hối đoái của đồng Rúp với đồng đô-la Mỹ từng giảm xuống còn 60 Rúp đổi 1 đô-la Mỹ, lập mức thấp kỷ lục trong 5 tháng qua; tỷ giá hối đoái của đồng Rúp với đồng ơ-rô giảm xuống còn 75 Rúp đổi 1 đô-la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016.
Chuyên gia kinh tế Nga Xa-ba-nốp (Shabanov) cho biết, Mỹ trừng phạt Nga đã tác động rất lớn tới thị trường ngoại hối Nga. Đại đa số khoản nợ của các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt hiện đều tính theo ngoại hối. Theo quy định trừng phạt của Mỹ, tài sản trên lãnh thổ Mỹ của các cá nhân và thực thể bị trừng phạt sẽ bị đóng băng, công dân Mỹ không được phép giao dịch với họ, những người không phải là công dân Mỹ cũng có thể bị trừng phạt nếu tiến hành giao dịch với họ hoặc đại diện của họ. Điều này có nghĩa là kênh thông tới thị trường tài chính-ngân hàng nước ngoài của các doanh nghiệp này đã bị chặn, đành phải mua ngoại hối trong nước Nga với khối lượng lớn, như vậy sẽ chèn ép tỷ giá hối đoái của đồng Rúp.
Tuy nhiên, ông Xa-ba-nốp cho rằng, đồng Rúp sẽ không sụt giá sâu trong thời gian dài, thị trường ngoại hối Nga sẽ dần khôi phục bình thường. Nhà phân tích vốn Công ty An-pha, công ty tín thác Nga cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Nga sẽ dần dần xoa dịu nỗi hoang mang, trở lại bình thường.
Cùng ngày, Chính phủ Nga đã thảo luận về vấn đề trừng phạt và thị trường chứng khoán. Phó Thủ tướng Nga Đơ-vô-cô-vích cho biết, Chính phủ Nga sẽ viện trợ các doanh nghiệp bị trừng phạt trong tình hình địa chính trị hiện nay căng thẳng và trừng phạt gia tăng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |