Hội thảo kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN sáng ngày 9/4 đã diễn ra tại Gia-các-ta, chuyên gia học giả các nước ASEAN đã triển khai thảo luận về quan hệ Trung Quốc-ASEAN, kết nối Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN. Trước câu hỏi của các nhà báo về tranh chấp thương mại Trung-Mỹ, các chuyên gia, học giả In-đô-nê-xi-a đồng loạt bày tỏ, chiến tranh thương mại là phản ánh tư duy "chủ nghĩa bá quyền" của Mỹ, Trung Quốc có năng lực nghênh đón thách thức này, thế nhưng chỉ có mở rộng cánh cửa, hợp tác cùng thắng mới có thể thực sự thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân thế giới.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Đại học In-đô-nê-xi-a Fredy B. Lumban Tobing cho biết, Mỹ đơn phương gây nên cuộc chiến thương mại tỏ ra "lỗ mãng" và "đơn thuần". "Lỗ mãng" là bởi Mỹ phát động cuộc chiến thương mại đã đánh giá thấp thái độ và năng lực kiên quyết trả đũa của Trung Quốc, "đơn thuần" là bởi trong bối cảnh toàn cầu hóa thương mại và kinh tế, phát động cuộc chiến thương mại nhằm vào bất cứ nước nào đều nhất định sẽ hại người không có lợi với ta, bởi vì không có bất cứ nước nào có thể tự tồn tại trên thế giới này. Giám đốc Fredy cho rằng, chỉ có kiên trì mở cửa, mở rộng cánh cửa, tìm kiếm hợp tác, mới có thể thực sự thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN Đại học In-đô-nê-xi-a Edy Prasetyono cho biết, Mỹ phát động cuộc chiến thương mại là việc nằm trong dự đoán, đây là phản ánh "tư duy bá quyền" của họ. Tiến trình toàn cầu hóa là không thể đảo ngược, cạnh tranh là tất nhiên, nhưng không thể giải quyết thông qua hình thức phát động cuộc chiến thương mại. Lần này Mỹ phát động cuộc chiến thương mại đã mang lại một gợi ý cho Trung Quốc-ASEAN, thậm chí cả toàn cầu, một là phải kiên trì chiến lược mở cửa, thực hiện phát triển toàn diện thông qua hợp tác; hai là phải tiếp tục ủng hộ và hoàn thiện quy tắc và quy định quốc tế, như hệ thống thương mại quốc tế, v.v. Chỉ có thông qua nỗ lực về hai mặt này, mới có thể ứng phó với tấn công của "siêu cường quốc" như Mỹ.
Giảng viên Khoa Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Đại học In-đô-nê-xi-a Evi Fitriani cho biết, Mỹ phát động cuộc chiến tương mại với Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a, bởi vì Trung Quốc nhập khẩu nguyên vật liệu từ In-đô-nê-xi-a, sau khi chế biến xuất khẩu sang Mỹ, nếu xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị ảnh hưởng, cũng sẽ phương hại gián tiếp đến lợi ích của In-đô-nê-xi-a. Trung Quốc, ASEAN và Mỹ đều là hoặc đều từng là người được lợi của tiến trình toàn cầu hóa, cần kiên trì đối thoại giải quyết tranh chấp thương mại trong khung Tổ chức Thương mại Thế giới. Lấy trường hợp In-đô-nê-xi-a kiện Liên minh châu Âu về chống bán phá giá dầu Đi-ê-den sinh học, tháng 1 năm nay, cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới tuyên bố In-đô-nê-xi-a thắng kiện, đánh dấu thị trường dầu đi-ê-den sinh học In-đô-nê-xi-a sẽ được tiếp tục mở rộng, và có thể khôi phục mức lớn xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Đây là sự tôn trọng đối với khung pháp lý của Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng là con đường đúng đắn giải quyết tranh chấp thương mại, chứ không phải đơn phương áp dụng biện pháp bảo hộ thương mại.