• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Diễn đàn châu Á Bác Ngao hướng tầm ngắm vào châu Á cởi mở và sáng tạo, thương mại tự do là nguồn tăng trưởng kinh tế

    2018-04-09 14:26:49     CRIonline

     Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao làm việc trong 4 ngày diễn ra tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 8/4. Chủ đề của hội nghị năm nay là "Châu Á cởi mở và sáng tạo, thế giới phồn thịnh và phát triển", đã thu hút hơn 2.000 khách mời nặng ký trong và ngoài nước tới dự. Ngoài ra, trước cuộc xung đột kinh tế-thương mại Trung – Mỹ ngày một căng thẳng hiện nay, nhiều chuyên gia cho biết, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là không có lối thoát.

    Bác Ngao tháng 4 khí hậu dễ chịu. Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay thu hút sự quan tâm của các giới. Tổng Thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Chu Văn Trọng cho biết, Hội nghị Thường niên năm nay bao gồm 4 chương trình nghi sự như "toàn cầu hóa và 'Một vành đai, một con đường'", "châu Á cởi mở", "sáng tạo" và "cải cách cơ cấu", tổ chức hơn 60 buổi thảo luận chính thức.

    "Xét về sự cởi mở và sáng tạo của châu Á, có thể nói cần phải đặt vấn đề này trong môi trường lớn của toàn cầu hóa để xem xét. Toàn cầu hóa tất nhiên là một xu thế khách quan, bao năm qua, các nước phát triển từng chủ đạo toàn cầu hóa, rất nhiều quy tắc thương mại quốc tế có lợi cho các nước phát triển, các nước phát triển được lợi rất nhiều, cần uốn nắn tình trạng toàn cầu hóa không cân bằng này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng toàn cầu hóa cần cởi mở, cân bằng, ưu đãi phổ quát và cùng thắng hơn".

    Được biết, số cơ quan truyền thông và phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đến đưa tin về hội nghị thường niên năm nay nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Không ít cơ quan truyền thông hết sức quan tâm cuộc xung đột kinh tế-thương mại Trung – Mỹ ngày một gay gắt hiện nay. Ông Chu Văn Trọng nói:

    "Tôi cho rằng chủ nghĩa bảo hộ là không có lối thoát, kinh tế Mỹ quả thực có vấn đề, nhưng đơn thuốc của ông Trăm không đúng, vấn đề chủ yếu của kinh tế Mỹ là tiêu dùng quá mức, tỷ lệ gửi tiết kiệm giảm, tỷ lệ gửi tiết kiệm của Mỹ từng chiếm 13% của thế giới trong năm 1970, năm 2017 giảm xuống còn 2,6%, tiêu dùng gia tăng trong khi tỷ lệ gửi tiết kiệm giảm. Vấn đề này làm sao có thể giải quyết bằng chủ nghĩa bảo hộ?"

    Ba báo cáo học thuật quan trọng của Diễn đàn gồm "Báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu Á", "Báo cáo về các nền kinh tế mới nổi" và "Báo cáo về sức cạnh tranh châu Á" lần lượt được công bố vào ngày 8/4. Báo cáo đã tổng hợp và phân tích tường tận về tình hình tiến triển nhất thể hóa châu Á, tình hình các nền kinh tế mới nổi, tiểu biểu là E11, xếp hạng sức cạnh tranh các nước châu Á, v.v..

    "Báo cáo về các nền kinh tế mới nổi" cho thấy, một năm qua, thương mại quốc tế có sự đóng góp to lớn đối với các nền kinh tế mới nổi, trong đó có các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin, Nga, v.v. trở thành động lực quan trọng khiến tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi vượt quá dự báo. Trước việc chủ nghĩa bảo hộ ngóc đầu dậy trong thời gian qua, Giám đốc Sở Nghiên cứu chính trị và kinh tế thế giới Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Trương Vũ Yến cho biết, thương mại tự do là nguồn tăng trưởng kinh tế, đóng cửa tất sẽ tụt hậu.

    "Thương mại tự do là một nguồn tăng trưởng kinh tế, mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa tất sẽ tụt hậu. Cách đề cập trước đây là dẫn đến tụt hậu, hiện nay đổi thành tất sẽ tụt hậu, điều này đã nhấn mạnh thái độ của Trung Quốc đối với thương mại tự do".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>