Sau khi Mỹ công bố danh sách sản phẩm Trung Quốc đề nghị áp thuế dựa trên cuộc điều tra theo Điều luật 301, Trung Quốc lập tức công bố biện pháp áp thuế đáp trả, cọ xát thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hình như có xu hướng leo thang. Ngày 5/4, tại Bắc Kinh, nhiều chuyên gia Trung Quốc cho biết, tầm ngắm của Mỹ là cương lĩnh hành động "Trung Quốc chế tạo năm 2025", tấn công trọng điểm vào các sản phẩm cơ điện đóng vai trò nâng đỡ trong việc nâng cấp ngành nghề của Trung Quốc, động thái này của Mỹ là hòng ngăn cản các ngành nghề liên quan của Trung Quốc tiến quân vào các lĩnh vực cấp cao.
Ngày 4/4, Mỹ công bố danh sách sản phẩm Trung Quốc đề nghị áp thuế quan, dự định tăng 25% thuế quan đối với 1.333 sản phẩm trị giá 50 tỷ đô-la Mỹ của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Các nhân sĩ trong ngành và chuyên gia, học giả chú ý đến, không ít sản phẩm trong danh sách của Mỹ trực tiếp nhằm vào cương lĩnh hành động "Trung Quốc chế tạo 2025" của Trung Quốc với mục tiêu chiến lược xây dựng nước mạnh về chế tạo. Giám đốc Sở Nghiên cứu kinh tế đối ngoại Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc Diệp Phụ Tĩnh cho rằng:
"Thứ nhất, đối tượng trong danh sách chủ yếu đều nhằm vào sản phẩm cơ điện đóng vai trò nâng đỡ trong việc nâng cấp ngành nghề của Trung Quốc. Chẳng hạn như máy biến áp, pin năng lượng mặt trời có quy mô xuất khẩu khá lớn sang Mỹ, top 10 sản phẩm xuất khẩu đều nằm trong danh sách áp thuế quan. Trong khi các mặt hàng như y dược, cao su, gang thép, v.v., mặc dù nhiều chủng loại, nhưng rất nhiều sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ rất nhỏ, thậm chí không xuất khẩu. Thứ hai, quy mô xuất khẩu các sản phẩm như rô-bốt công nghiệp, màn hình tinh thể lỏng, pin năng lượng mặt trời, thiết bị giao thông đường ray, linh phụ kiện máy bay, dược phẩm, v.v. sang Mỹ của Trung Quốc trên thực tế không lớn lắm, thậm chí thấp hơn nhiều so với quy mô Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ, nhưng lại là những ngành nghề trọng điểm mà sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa nâng cao hết sức nhanh chóng trong năm nay, cũng là những ngành nghề phát triển trọng điểm theo cương lĩnh 'Trung Quốc chế tạo 2025'".
Các chuyên gia, học giả nhất trí cho rằng, Mỹ nhập khẩu khá nhiều hàng tiêu dùng như giày dép, mũ, v.v. từ Trung Quốc, trong khi mục đích của Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế đối với sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc núp dưới chiêu bài cân bằng nhập siêu thương mại không nói cũng rõ.
Các tổ chức như Phòng Thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc, Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc cũng ra tuyên bố ngay trong giờ đầu tiên, lêu án mạnh mẽ động thái áp thuế của Mỹ, đồng thời kiên quyết ủng hộ Chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp đáp trả.
Sau khi Mỹ công bố danh sách, Trung Quốc cũng đáp lại bằng biện pháp mạnh mẽ, áp dụng biện pháp tương xứng đối với Mỹ. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 4/4 dứt khoát nói với phóng viên trong và ngoài nước rằng, "gây nên cuộc chiến thương mại, chúng tôi theo đến cùng; thương lượng, chúng tôi sẽ mở rộng cánh cửa".
Trước sự khiêu khích và sức ép của Mỹ, năng lực đáp trả mạnh mẽ của Trung Quốc đến từ đâu? Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc Tất Cát Diệu cho rằng:
"Kinh tế Trung Quốc đã hoàn thành sự chuyển đổi từ thúc đẩy bằng xuất khẩu và đầu tư sang thúc đẩy bằng tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Kinh tế Trung Quốc được nâng đỡ bằng nhu cầu trong nước. GDP Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng 15% của cả thế giới, đóng góp hơn 30% cho tăng trưởng kinh tế thế giới, những điều này đều là năng lực lớn nhất của Trung Quốc".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |