• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm áp thuế quan mang tính trừng phạt cuối cùng sẽ làm phương hại tới lợi ích Mỹ

    2018-04-04 16:38:44     cri
    Rạng sáng Thứ Tư, giờ Bắc Kinh, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố một danh sách đề nghị trên trang mạng, trong danh sách này gồm khoảng 1.300 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng bị áp thuế quan 25% trong thời gian tới, tổng trị giá có khả năng lên đến 50 tỷ đô-la Mỹ.

    Theo cách nói của Đại diện Thương mại Mỹ, danh sách này được đưa ra sau khi được tính toán bởi phép tính "mạnh mẽ" của hệ thống máy tính, có thể tăng thêm ở mức lớn nhất "nỗi đau khổ" của các nhà xuất khẩu Trung Quốc, bảo vệ tốt hơn lợi ích của các nhà sản xuất bản xứ Mỹ. Tuy nhiên, đọc kỹ nội dung danh sách, không những khiến người ta cảm thấy Mỹ đang làm việc uổng công, hại người không lợi mình, hơn nữa còn khiến người ta chẳng hiểu gì cả.

    Các đối tượng được xếp hàng đầu trong danh sách này như hợp kim Thorium, hợp kim Uranium nghèo, gốm chịu nhiệt, hợp chất các đồng vị phóng xạ trừ nước nặng ra, v.v., là những hàng hóa điển hình Trung Quốc không nên bán cho Mỹ. Dù không thảo luận mục đích sử dụng những hàng hóa này, chỉ cân nhắc vấn đề ô nhiễm có khả năng tồn tại trong quá trình sản xuất, vốn phải hạn chế xuất khẩu một cách nghiêm ngặt, hơn nữa, cùng với sự phát triển của bản thân Trung Quốc, nhu cầu trong nước đối với những hàng hóa này cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, Mỹ áp thuế quan đối với những mặt hàng Trung Quốc nói trên, ngoài khiến người ta chẳng hiểu vì sao ra, mà đối với Trung Quốc cũng không phải là việc xấu.

    Về sản phẩm thép và nhôm, Trung Quốc vốn không phải là nước xuất khẩu lớn sang Mỹ.

    Còn các sản phẩm cơ điện cũng bị đưa vào danh sách áp thuế quan, trong đó có nhiều mặt hàng là đồ dùng cần thiết trong cuộc sống thường ngày của người Mỹ. Trong cuộc sống, người Mỹ có nhu cầu lớn về nhiều loại máy phát điện cỡ nhỏ, công cụ điện và một số máy móc gia công cỡ nhỏ. Trong khi đó, trong nước Mỹ rất ít nhà sản xuất sản phẩm cơ điện này, hơn nữa có giá bán rất đắt. Kết quả cọ xát thương mại chắc chắn sẽ tăng thêm gánh nặng chi tiêu của người Mỹ bình thường, đặc biệt tầng lớp trung hạ lưu trong xã hội.

    Nếu nói Mỹ đưa máy công cụ kỹ thuật số, rô-bốt công nghiệp, pin Lithium, phụ tùng ô-tô chạy bằng năng lượng mới do Trung Quốc sản xuất vào danh sách các đối tượng bị áp thuế quan là nhằm cạnh tranh mang tính chiến lược trong tương lai, điều khiến người ta khó hiểu là, cách làm này sẽ ngay lập tức nâng cao chi phí sản xuất của ngành chế tạo Mỹ, vì những máy móc thiết bị này sau khi xuất khẩu sang Mỹ đã được sử dụng rộng rãi của các nhà sản xuất trong các ngành nghề của Mỹ. Nếu khiến họ mất đi sự lựa chọn hàng chất lượng cao giá rẻ này, sức cạnh tranh của sản phẩm ngành chế tạo Mỹ sẽ tiếp tục giảm.

    Nhiều sản phẩm hóa chất và sinh học bị áp thuế quan quả thật có lợi nhuận cao, các nhà sản xuất của Mỹ sẽ nhận được lợi ích to lớn nếu lĩnh vực này được bảo hộ thương mại. Nhưng thị trường của loại hàng hóa này không phải chỉ hạn chế ở Mỹ, thị trường ở các nơi khác trên thế giới cũng rộng lớn không kém.

    Theo suy đoán phổ biến của bên ngoài, biện pháp đáp trả của Trung Quốc đối với Mỹ e rằng cũng sẽ khiến Mỹ đối mặt với "nỗi đau khổ" khó chịu đựng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>