• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài cùng tìm kiếm hợp tác tài chính "Một vành đai, một con đường"

    2018-04-03 14:44:14     cri
    Ngày 2/4, tại Hội thảo hợp tác xuyên quốc gia "Một vành đai, một con đường" diễn ra tại Thượng Hải, nhân sĩ giới ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài cùng tìm kiếm hợp tác tài chính trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" kể từ khi đề xuất đã thu được thành tựu to lớn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thượng Hải Kim Dục dự kiến cường độ đầu tư và phát triển liên quan sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự hướng dẫn của sáng kiến này trong 5 năm tới, và do đó mà sản sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng khổng lồ về mặt quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, tài chính xuyên quốc gia, huy động vốn đầu tư dự án, ngân hàng đầu tư v.v.

    Ông Kim Dục cho biết, dự án liên quan xây dựng "Một vành đai, một con đường" có tính phức tạp rất cao, cần có dịch vụ chuyên môn hơn, tổng hợp hơn về mặt nguồn vốn, chính sách, doanh nghiệp, pháp luật, thuế cũng như văn hóa địa phương v.v, về khách quan yêu cầu ngân hàng triển khai hợp tác rộng rãi với cơ cấu các cấp, các lĩnh vực, nâng cao năng lực phục vụ tổng hợp. Không ít doanh nghiệp đang hoặc lên kế hoạch thúc đẩy mở rộng đầu tư, kinh doanh và nghiệp vụ tại các khu vực dọc tuyến "Một vành đai, một con đường", mong ngân hàng kết nối tốt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

    Giám đốc Điều hành Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kiều Xin-ga-po Tiền Nãi Kỳ cho biết, Đông Nam Á là nơi tất phải đi qua của Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, khu vực trọng điểm của sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Ngân hàng Hoa Kiều mong hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện nguyện vọng mở rộng nghiệp vụ ở nước ngoài thông qua sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Tập đoàn Santander, Tây Ban Nha là một trong những ngân hàng lớn nhất trong Khu vực đồng ơ-rô, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn này Khổng Húc Hồng cho biết, khu vực châu Âu là bên tham gia không thể thiếu trong hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", thị trường của Santander và khu vực "Một vành đai, một con đường" có sự trùng hợp cao, rất mong cùng với ngân hàng Trung Quốc và các nước tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Ông Khổng Húc Hồng cho rằng, doanh nghiệp Trung Quốc trong tương lai sẽ có vị thế ngày càng quan trọng hơn tại châu Âu và châu Mỹ La-tinh, đóng vai trò tích cực trong quá trình doanh nghiệp Trung Quốc "đi ra nước ngoài", đây chính là động lực phát triển của Santander.

    "Một vành đai, một con đường" là con đường tràn đầy cơ hội, chính vì vậy mà nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, Tổng Thư ký Hiệp hội hợp tác tài chính châu Á Dương Tái Bình cho biết: "'Một vành đai, một con đường' tràn đầy cơ hội đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính 'đi ra nước ngoài', đồng thời cũng có rủi ro. Làm thế nào giành được lợi ích hợp lý sau khi điều chỉnh rủi ro, đòi hỏi chúng ta thương lượng xong và hành động, đòi hỏi doanh nghiệp hợp tác cùng thắng".

    Giám đốc Trung Quốc Cơ quan Phát triển doanh nghiệp quốc tế Xin-ga-po Hà Chí Huyên cũng nêu rõ, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy sáng kiến "Một vành đai, một con đường", mô hình hợp tác dự án đã chuyển từ một hai doanh nghiệp hợp tác sang hợp tác đa phương diện xuyên ngành nghề, xuyên quốc gia, điều này đòi hỏi doanh nghiệp biết luật, biết luật của Trung Quốc cũng như nước đầu tư. Ông nhấn mạnh, Xin-ga-po luôn ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", và tích cực sắm vai nước điểm dựa "Một vành đai, một con đường" khu vực Đông Nam Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>