• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giới doanh nghiệp Phi-li-pin nô nức đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc-Đáp chuyến "tàu nhanh" phát triển của Trung Quốc

    2018-04-03 14:42:55     cri
    Trung và hạ tuần tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin và Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin phối hợp lần lượt tổ chức ba buổi giới thiệu quảng bá Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Ma-ni-la, Xê-bu, Đa-vao, từ Bắc đến Nam Phi-li-pin, Trung tâm thương mại đối ngoại Trung Quốc cũng đã tổ chức một buổi giới thiệu quảng bá tại Ma-ni-la vào cuối tháng 3, gần 800 nhân sĩ giới doanh nghiệp Phi-li-pin tham gia 4 buổi giới thiệu quảng bá, trong đó không ít doanh nghiệp đặt gian hàng tham gia hội chợ tại hiện trường.

    Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Trung Quốc sau khi tham gia buổi giới thiệu quảng bá tại Ma-ni-la, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin Lô-pếtcho biết, tổ chức hội chợ triển lãm cho thấy Trung Quốc đang tích cực mở cửa thị trường với thế giới. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc tích cực ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tích cực đối với thương mại toàn cầu.

    Bộ trưởng Lô-pết cho rằng, quan hệ kinh tế-thương mại Phi-li-pin-Trung Quốc được hưởng lợi từ toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại, hội chợ triển lãm sẽ dành nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Phi-li-pin đi vào thị trường Trung Quốc, cũng là một bước đi quan trọng thúc đẩy hữu nghị giữa hai nước.

    Phi-li-pin sẽ mở gian trưng bày quốc gia và gian trưng bày doanh nghiệp tại hội chợ triển lãm. Cùng với sự quan tâm đối với hội chợ triển lãm của giới doanh nghiệp không ngừng dâng cao, dự kiến về số gian trưng bày của Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin từ 100 gian hồi đầu năm tăng lên đến không dưới 300 gian. Theo thống kê của phía Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-Phi-li-pin đã lên tới 51,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Mức tăng xuất khẩu sang Trung Quốc của Phi-li-pin vượt quá mức tăng nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ riêng hoa quả mà Trung Quốc nhập khẩu từ Phi-li-pin đã lên tới 900 nghìn tấn, tăng 24% so với cùng kỳ. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất, nguồn nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Phi-li-pin.

    Đại sứ Trung Quốc tại Phi-li-pin Triệu Giám Hoa bày tỏ mong muốn Phi-li-pin sẽ có nhiều hàng hoá và dịch vụ có ưu thế, có đặc sắc, có sức cạnh tranh đi vào thị trường lớn Trung Quốc với 1,3 tỷ dân thông qua hội chợ triển lãm. Tham tán thương mại Vụ châu Á Bộ Thương mại Trung Quốc Lưu Quân giới thiệu, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mua nhiều sản phẩm Phi-li-pin, cũng mong doanh nghiệp Phi-li-pin có thể dựa vào mặt bằng hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm và công nghệ của mình với các nhà mua sắm và tiêu dùng Trung Quốc và toàn cầu.

    Cục trưởng Cục Thị trường xuất khẩu Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin Pa-ra-đa đã phân tích hiện trạng thương mại Phi-li-pin-Trung Quốc, kêu gọi doanh nghiệp Phi-li-pin nắm bắt cơ hội, tích cực tham gia hội chợ triển lãm, tận dụng mặt bằng mới này mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc, khiến kinh tế Phi-li-pin đáp chuyến "tàu nhanh" phát triển của Trung Quốc, thúc đẩy kinh tế-thương mại hai nước lên tầm cao mới.

    Ngân hàng Trung Quốc tại Ma-ni-la cho biết sẽ cung cấp dịch vụ xúc tiến tài chính và thương mại cho doanh nghiệp Phi-li-pin tham gia hội chợ triển lãm; Tập đoàn A-li-ba-ba cho biết sẽ kết hợp hữu cơ trực tuyến và ngoại tuyến phục vụ nhà tham gia hội chợ và nhà mua sắm; Masten Craft, thương thiệu đồ dùng gia đình nổi tiếng Xê-bu giới hiệu kinh nghiệm thành công đi vào thị trường Trung Quốc, và đặt gian trưng bày với diện tích 200 mét vuông ngay tại hiện trường.

    Tham tán Kinh tế thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin Kim Viễn cho biết, hội chợ triển lãm sẽ cung cấp cơ hội quan trọng cho việc cân bằng thương mại Trung Quốc-Phi-li-pin, thu hẹp nhập siêu thương mại của Phi-li-pin.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>