Thông tin từ Chính phủ Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 2/4, sẽ tăng thêm mức thuế quan 15% đối với 120 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như hoa quả, chế phẩm từ hoa quả, v.v.; tăng thêm mức thuế quan 25% đối với 8 mặt hàng nhập khẩu như thịt lợn, chế phẩm từ thịt lợn, v.v. Các chính sách kho ngoại quan, miễn giảm thuế hiện hành không thay đổi. Theo số liệu được công bố trước đó, tính theo năm 2017, biện pháp tăng thêm mức thuế quan lần này liên quan tới các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trị giá khoảng 3 tỷ đô-la Mỹ. Đồng Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chiến lược Trung-Mỹ-Âu thuộc Hội học thuật Thương mại quốc tế Lý Vĩnh nói:
"Danh sách này sớm đã đưa ra, hiện nay được công bố có nghĩa là chính thức thực thi. 128 mặt hàng này không liên quan với cuộc điều tra của Mỹ theo điều khoản 301, chỉ liên quan với sản phẩm thép và nhôm, là nhằm vào cuộc điều tra theo điều khoản 232. Đây là biện pháp đáp trả cuộc điều tra liên quan an ninh quốc gia của Mỹ".
Khác với cuộc điều tra theo điều khoản 301 nhằm vào quyền sở hữu trí tuệ, cuộc điều tra theo điều khoản 232 là cuộc điều tra Mỹ triển khai năm ngoái vì cho rằng các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu gây phương hại nghiêm trọng tới ngành nghề trong nước, đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ. Đề cập mối liên hệ giữa việc này với tình hình cọ xát thương mại Trung-Mỹ hiện đang leo thang, ông Lý Vĩnh nói:
"Nhìn nhận riêng rẽ việc này, nó là sự phản ứng đối với sản phẩm thép và nhôm. Nói lên Trung Quốc có công cụ trong tay trong cuộc cọ xát thương mại này. Nếu nói ý nghĩa mẫu mực của nó đối với biện pháp sau này, Trung Quốc không áp dụng biện pháp liên quan tới các mặt hàng như máy bay, đậu nành, v.v. mà mọi người suy đoán. Ngược lại, Trung Quốc tận khả năng cân nhắc và kiểm soát hiệu ứng lan tỏa khi đưa ra quyết định này, mong dành cơ hội ghìm cương trước vực thẳm cho Mỹ".
Ngày 2/4, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ áp dụng biện pháp đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu dựa theo điều khoản 232, lạm dụng điều khoản "ngoại lệ vì lý do an ninh" của Tổ chức Thương mại thế giới, thực ra là biện pháp bảo hộ thương mại, hơn nữa, biện pháp này chỉ nhằm vào số ít nước, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không kỳ thị—nền tảng của thể chế thương mại đa phương, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Trung Quốc.
Nguồn tin khác cho hay, trong thời gian Trung Quốc trưng cầu ý kiến về xóa bỏ danh sách các mặt hàng miễn giảm thuế quan, phần lớn người dân đã bày tỏ ủng hộ biện pháp và danh sách các mặt hàng liên quan, tán thành Chính phủ áp dụng biện pháp bảo vệ lợi ích ngành nghề và quốc gia thông qua các phương thức như điện thoại, thư điện tử, v.v., một số người dân còn đề nghị tăng thêm cường độ biện pháp.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc đình chỉ thực hiện một số nghĩa vụ đối với Mỹ là quyền lợi chính đáng của Trung Quốc với tư cách là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới. Mong Mỹ sớm dỡ bỏ các biện pháp vi phạm quy tắc Tổ chức Thương mại thế giới, khiến thương mại về các mặt hàng liên quan giữa Trung Quốc và Mỹ trở lại quỹ đạo bình thường.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |