• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Nắm bắt phương hướng đúng đắn, đảm bảo quan hệ Trung-Việt phát triển vững chắc và lâu dài

    2018-04-02 13:47:14     cri
    Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm chính thức tới Việt Nam cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tổ chức buổi họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm. 

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, dưới sự dẫn dắt chiến lược tích cực của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt hiện có đà phát triển tốt đẹp. Nhất là Tổng Bí thư Tập Cận Bình chọn Việt Nam cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc năm ngoái, đã cùng với Lãnh đạo Việt Nam đạt được nhận thức chung chính trị quan trọng và quy hoạch thiết kế thượng tầng cho việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong tình hình mới. Tôi đến thăm Việt Nam ngay sau khi Chính phủ Trung Quốc khóa mới vừa thành lập cũng là muốn tỏ rõ Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ Việt Nam, tiếp tục thực hiện tốt các thành quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, củng cố và tăng cường xu thế phát triển theo hướng tốt của quan hệ Trung-Việt.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, vừa rồi tôi cùng đồng chí Phạm Bình Minh đã đi sâu trao đổi ý kiến một cách toàn diện trong bầu không khí thẳng thắn và hữu nghị. Chúng tôi nhất trí cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt núi liền núi, sông liền sông, là đồng chí tốt cùng chung chí hướng, là bạn bè tốt vinh nhục có nhau, là đốt tác tốt cùng có lợi cùng thắng. Củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị toàn diện giữa hai nước phù hợp với lợi ích chiến lược chung của hai bên, có lợi cho hòa bình và phồn vinh của khu vực. Hai bên cần phải trước sau như một nhìn nhận và thúc đẩy quan hệ Trung-Việt từ tầm cao chiến lược và góc độ toàn cục, luôn nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ hai nước, đảm bảo cho con tàu hữu nghị Trung-Việt đi vững, đi xa.

    Chúng tôi nhất trí cho rằng, hai nước đều đang ở trong giai đoạn then chốt ra sức thúc đẩy công cuộc cải cách và đổi mới mở cửa, có tính bổ khuyết cho nhau ngày càng nổi bật trong phát triển kinh tế, triển vọng hợp tác hết sức rộng mở. Năm ngoái, thương mại hai chiều đột phá 100 tỷ đô-la Mỹ, số người đi lại đột phá 10 triệu lượt người, hai sự đột phá này là thành tích ngoạn mục thể hiện với nhân dân hai nước, cũng thể hiện tiềm năng to lớn về hợp tác giữa hai nước. Hai bên cần thừa thế vươn lên, nắm bắt cơ hội hiếm có công cuộc cải cách, phát triển của hai nước bước vào thời đại mới hiện nay, trọng điểm thúc đẩy kết nối thực chất sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược "Hai hành lang, một vành đai", trù tính chung thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng như xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, v.v., dốc sức thực hiện nâng cao cả quy mô lẫn chất lượng của hợp tác thiết thực giữa hai nước.

    Chúng tôi nhất trí cho rằng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì quan hệ hai nước phát triển lành mạnh và thuận lợi. Hai bên cần phải thực hiện thiết thực các quy định trong Thỏa thuận về các nguyên tắc chỉ đạo trong giải quyết vấn đề trên biển Trung-Việt, kiên trì quản lý và kiểm soát tốt bất đồng qua hiệp thương, không áp dụng hành động đơn phương làm cho tình hình phức tạp hóa và mở rộng. Đồng thời, tích cực triển khai hợp tác trên biển, bao gồm thảo luận con đường khả thi khai thác, phát triển chung. Vừa tích lũy điều kiện có lợi cho cuối cùng giải quyết vấn đề trên biển, vừa tạo môi trường cần thiết cho thúc đẩy toàn diện hợp tác thiết thực giữa hai nước.

    Chúng tôi nhất trí cho rằng, quan hệ Trung-Việt phát triển liên tục, lành mạnh không thể tách rời sự ủng hộ của người dân. Hai bên cần tiếp tục triển khai giao lưu nhân văn giữa các giới xã hội, tăng cường tuyên truyền tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, không ngừng củng cố, tăng cường nền tảng lòng dân cho quan hệ hai nước, cung cấp sự nâng đỡ mạnh mẽ cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt đi vào chiều sâu lẫn chiều rộng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>