• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa gặp gỡ Nhà lãnh đạo nước châu Phi, nhấn mạnh chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi gắn bó hơn

    2018-03-30 14:28:27     CRIonline

    Ngày 29/3, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Na-mi-bi-a Ha-gê Gen-gốp (Hage Geingob) đến thăm. Đây là Nhà lãnh đạo nước châu Phi thứ hai mà Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến trong vòng một tuần, tiếp sau Tổng thống Ca-mơ-run Pôn Bi-y-a (Paul Biya). Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và châu Phi là Cộng đồng cùng chung vận mệnh vui buồn có nhau và Cộng đồng cùng chung lợi ích hợp tác cùng thắng. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện quan niệm lợi ích đúng đắn cũng như chính sách và quan điểm chân thực và chân thành với châu Phi, kết hợp chặt chẽ sự phát triển của Trung Quốc với việc hỗ trợ châu Phi phát triển, thực hiện hợp tác cùng thắng, cùng nhau phát triển, đặc biệt là khiến các nước châu Phi tăng cường năng lực tự phát triển bền vững thông qua hợp tác Trung Quốc – châu Phi. Tin rằng Trung Quốc và châu Phi sẽ chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh gắn bó hơn, không ngừng tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – châu Phi.

    Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Gen-gốp, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hai nước, hai Đảng Trung Quốc – Na-mi-bi-a có tình hữu nghị truyền thống nồng thắm, kề vai chiến đấu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước, hợp tác hữu nghị không ngừng được củng cố, đáng để cho hai bên trân trọng gấp bội. Là bạn bè "trong mọi thời tiết", Trung Quốc sẵn sàng cùng Na-mi-bi-a, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Na-mi-bi-a phát triển bền vững và tích cực. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Trung Quốc hiện đang đoàn kết một lòng và tập trung xây dựng cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc theo mục tiêu mới được xác lập tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Na-mi-bi-a cũng đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, dốc sức thực hiện cuộc cách mạng lần thứ hai với mục tiêu kinh tế quốc gia độc lập và xóa đói giảm nghèo, chiến lược phát triển của hai nước ăn khớp cao độ, quan điểm điều hành công việc quốc gia có nhiều điểm tương đồng, hợp tác kinh tế có ưu thế bổ trợ lẫn nhau".

    Tổng thống Gen-gốp thay mặt Chính phủ và Nhân dân Na-mi-bi-a một lần nữa chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc, chúc mừng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình giành được thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội. Tổng thống Gen-gốp nói:

    "Na-mi-bi-a coi trọng cao việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, quan hệ hai nước từng trải qua các thử thách như tình hình quốc tế diễn biến khó lường. Hiện trạng phát triển của quan hệ hai nước đòi hỏi chúng ta tiếp tục nâng cấp định vị của quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trong các mặt như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân văn, v.v.."

    Nguyên thủ hai nước nhất trí quyết định xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Na-mi-bi-a. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc hoan nghênh Na-mi-bi-a tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", sẵn sàng cùng Na-mi-bi-a nắm bắt cơ hội, tăng cường trao đổi chính sách và kết nối quy hoạch, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

    Kết thúc cuộc hội đàm, Nguyên thủ hai nước đã cùng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, huy động vốn, kiểm nghiệm và kiểm dịch...

    Trong buổi họp báo thông báo tình hình sau khi kết thúc các hoạt động, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông cho biết, Nguyên thủ hai nước đánh giá cao vai trò quan trọng của Cơ chế Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi trong thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – châu Phi. Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng thống Gen-gốp tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi diễn ra tháng 9 tại Bắc Kinh. Tổng thống Gen-gốp cho biết mong đợi tham dự Hội nghị Cấp cao, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – châu Phi giành được sự phát triển lớn hơn trong thời kỳ mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>