• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hai nước hai khu công nghiệp" Trung Quốc – Ma-lai-xi-a tăng tốc xây dựng chuỗi ngành công nghiệp xuyên quốc gia

    2018-03-29 14:32:50     Hãng tin TQ

     

    Đại diện 38 cơ quan truyền thông tiếng Trung đến từ các nước và vùng lãnh thổ như Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái Lan cũng như Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc đã tới thăm Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a ở Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 24-29/3.

    Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a được xây dựng bên bờ Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây, là khu công nghiệp thứ ba do Chính phủ Trung Quốc và nước ngoài hợp tác xây dựng tiếp sau Khu công nghiệp Trung Quốc – Xin-ga-po ở Tô Châu và Thành phố sinh thái Trung Quốc – Xin-ga-po ở Thiên Tân. Khu công nghiệp này và Khu công nghiệp Quan-tan (Kuantan) Ma-lai-xi-a – Trung Quốc đã mở ra mô hình hợp tác quốc tế mới "hai nước hai khu công nghiệp". Chủ nhiệm Văn phòng Bản Quản lý Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a Nhiệm Lan Tiệp giới thiệu với các phương tiện truyền thông hải ngoại rằng, "hai nước hai khu công nghiệp" tích cực thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, kêu gọi đầu tư dự án công nghiệp, hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, xây dựng chuỗi ngành công nghiệp xuyên quốc gia, đều đã bước sang giai đoạn mới phát triển nhanh chóng và thu hoạch từng bước.

    Tính đến nay, Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a đã kêu gọi đầu tư dự án, thu hút vốn đầu tư và đang bàn thảo hơn 90 dự án ngành công nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ, dự kiến tổng giá trị sản xuất đạt hơn 100 tỷ Nhân dân tệ.

    Nhân dịp hai nước ký kết "Nghị định thư về kiểm nghiệm và kiểm dịch cũng như điều kiện thú y và an toàn vệ sinh đối với yến sào hang động Ma-lai-xi-a xuất khẩu sang Trung Quốc", Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp yến sào xuyên quốc gia, v.v., dự định xây dựng mặt bằng phát triển chuỗi ngành nghề với đầy đủ các chức năng như nhập khẩu, xét nghiệm, giao dịch, gia công, nghiên cứu và kiểm nghiệm đầu tiên tại Trung Quốc. Cơ sở thương mại gia công yến sào tại khu công nghiệp giai đoạn một hiện đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2017, thu hút hơn 10 doanh nghiệp yến sào hai nước Trung Quốc và Ma-lai-xi-a vào đóng.

    Ông Bùi Thiệu Hoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Kim Cốc tại Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a phụ trách nghiệp vụ nói trên cho biết, sau khi hoàn tất cơ sở thương mại gia công yến sào, khối lượng gia công yến sào hàng năm có thể đạt 120 tấn trở lên.

    Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a tổ chức hoạt động giới thiệu, quảng bá và kêu gọi đầu tư xoay quanh hợp tác ngành nghề giữa Trung Quốc và Ma-lai-xi-a nói riêng Trung Quốc và ASEAN nói chung, tích cực thúc đẩy các dự án ngành nghề mà Trung Quốc có thế mạnh như gang thép, gốm sứ, vật liệu mới... vào đóng tại Khu công nghiệp Quan-tan Ma-lai-xi-a – Trung Quốc trong khi du nhập các ngành công nghiệp ưu thế truyền thống của ASEAN như thực phẩm đạo Hồi, dầu cọ....

    Là khu công nghiệp "chị em" của Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc – Ma-lai-xi-a, Khu công nghiệp Quan-tan Ma-lai-xi-a – Trung Quốc cũng được thúc đẩy cùng lúc, dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án nhà máy gang thép chung tại khu công nghiệp này được đưa vào sản xuất thử thành công vào cuối năm 2017. Khu công nghiệp này hiện đã trở thành sự lựa chọn đầu tư của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, vốn đầu tư thăm dò các dự án vào đóng trong khu công nghiệp vượt quá 24,5 tỷ Nhân dân tệ.

    Theo thiết kế, Chính phủ hai nước sẽ thúc đẩy xây dựng mô hình "hai nước hai khu công nghiệp" thành "dự án đầu tàu trong đầu tư và hợp tác giữa hai nước Trung Quốc – Ma-lai-xi-a" và "khu công nghiệp hình mẫu cho hợp tác Trung Quốc – ASEAN".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>