• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un

    2018-03-28 11:48:49     Xin Hua

    Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Triều Têin Kim Châng Un đã tiến hành chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-28/3.

    Trong thời gian ở thăm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch Kim Châng Un. Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã mở tiệc chào mừng Chủ tịch Kim Châng Un và Phu nhân Ri Sol Ju, đồng thời cùng xem chương trình biểu diễn văn nghệ.

    Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh; Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn lần lượt tham gia các hoạt động liên quan.

    Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Kim Châng Un lần đầu tiên tới thăm Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết cảm ơn đồng chí đã gửi điện chúc mừng tôi một lần nữa được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, vài hôm trước lại gửi điện chúc mừng tôi một lần nữa được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nhà nước ngay trong giờ đầu tiên. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của đồng chí diễn ra vào thời điểm đặc biệt, có ý nghĩa trọng đại, đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao của đồng chí Chủ tịch và Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đối với quan hệ hai Đảng và hai nước Trung Quốc – Triều Tiên, chúng tôi đánh giá cao điều này.

    Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, thời gian qua, Trung Quốc liên tục chào đón những việc lớn và vui mừng, năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập thắng lợi Đại hội lần thứ 19, cách đây không lâu lại tổ chức thành công Hai Kỳ họp toàn quốc, đồng chí Tập Cận Bình nhận được sự ủng hộ và trìu mến của toàn Đảng và nhân dân trong cả nước, trở thành hạt nhân lãnh đạo và một lần nữa được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nhà nước, theo truyền thống hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc, tôi dĩ nhiên cần đến Trung Quốc trực tiếp chúc mừng đồng chí. Tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay tiến về phía trước nhanh chóng, có nhiều thay đổi quan trọng, tôi cần kịp thời thông báo tình hình trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình bất kể về tình cảm hay đạo nghĩa.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên là do các nhà lãnh đạo tiền bối của hai Đảng và hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp, là tài sản quý báu chung của hai nước. Nhớ lại năm xưa, các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước chúng ta ôm ấp lý tưởng và niềm tin chung cũng như tình hữu nghị cách mạng nồng thắm, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau, viết nên giai thoại tươi đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế. Mấy thế hệ Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên luôn duy trì giao lưu mật thiết, thường xuyên đi lại như thăm thân. Trong thực tiễn lâu dài, hai Đảng và hai nước Trung Quốc – Triều Tiên ủng hộ, phối hợp lẫn nhau, đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa. Tôi và đồng chí Chủ tịch đều là người đích thân tham gia và chứng kiến sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên. Hai nước chúng ta nhiều lần bày tỏ cần không ngừng kế thừa, phát triển tốt hơn tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên. Đây là sự lựa chọn chiến lược của hai bên dựa trên lịch sử và hiện thực, xuất phát từ bố cục khu vực và quốc tế cũng như đại cục của quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên, cũng là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất, không nên và cũng sẽ không thay đổi bởi một thời và một việc.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung Quốc – Triều Tiên, giữ gìn tốt, củng cố tốt và phát triển tốt quan hệ với Triều Tiên luôn là phương châm kiên định bất di bất dịch của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng cùng các đồng chí Triều Tiên không quên ước nguyện ban đầu, tay trong tay tiến lên, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, góp phần mới cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Một là, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của các cuộc giao lưu cấp cao. Giao lưu cấp cao lâu nay luôn phát huy vai trò dẫn dắt và thúc đẩy quan trọng nhất trong phát triển quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên. Trong tình hình mới, tôi sẵn sàng cùng đồng chí Chủ tịch duy trì liên hệ thường xuyên thông qua các hình thức như thăm viếng lẫn nhau, trao đổi đặc phái viên, thư từ và công hàm, v.v.. Hai là, vận dụng tốt và đầy đủ bảo bối truyền thống trao đổi chiến lược. Thường xuyên đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề trọng đại là truyền thống vẻ vang của hai Đảng Trung Quốc và Triều Tiên. Cần phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của các cuộc giao lưu giữa hai Đảng, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, tăng cường trao đổi và tin cậy. Ba là, tích cực thúc đẩy hòa bình và phát triển. Trước mắt, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên cũng đã bước vào thời kỳ lịch sử mới. Chúng tôi sẵn sàng cùng nỗ lực với Triều Tiên, thuận theo trào lưu thời đại, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, không ngừng tăng thêm phúc lợi cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Bốn là, củng bố nền tảng dân ý hữu nghị Trung Quốc – Triều Tiên. Hai bên cần tăng cường giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng dân ý của quan hệ hữu nghị hai nước, đặc biệt là tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, kế thừa và tôn vinh truyền thống tốt đẹp tình hữu nghị Trung Quốc – Triều Tiên thông qua các hình thức.

    Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu ý kiến quan trọng về tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc và quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, khiến tôi lấy làm hết sức cổ vũ và được gợi ý. Tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng và chung tay vun đắp là không thể lay động. Kế thừa và phát triển tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc trong tình hình mới là sự lựa chọn chiến lược của Triều Tiên, sẽ không thay đổi trong bất cứ tình huống nào. Tôi tới thăm Trung Quốc lần này là mong gặp gỡ các đồng chí Trung Quốc, tăng cường trao đổi chiến lược, sâu sắc tình hữu nghị truyền thống. Mong sau này có cơ hội thường xuyên gặp gỡ đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời duy trì trao đổi mật thiết qua các hình thức như trao đổi đặc phái viên, thư tay, v.v.., khiến sự dẫn dắt của các cuộc gặp cấp cao đối với quan hệ hai Đảng và hai nước phát triển lên tầm cao mới.

    Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng lộ trình hùng vĩ về xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước phấn đấu vươn lên, cần cù chịu khó làm việc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Chúng tôi chú ý đến những năm qua, đồng chí Chủ tịch dẫn dắt Đảng và nhân dân Triều Tiên, đã áp dụng một loạt biện pháp tích cực trong các mặt phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, đã thu được rất nhiều thành quả. Chúng tôi mong Triều Tiên chính trị ổn định, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc, ủng hộ Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Chủ tịch đứng đầu dẫn dắt nhân dân Triều Tiên không ngừng tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, ủng hộ những nỗ lực tích cực của các đồng chí Triều Tiên nhằm phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh.

    Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, kể từ Đại hội 18 đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình phát huy dũng khí chính trị to lớn và tinh thần trách nhiệm cao, đề ra và thực hiện tư tưởng mới, quan điểm mới, đã giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải và việc lớn mà lâu này chưa được giải quyết, chứng minh đầy đủ rằng đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đường lối đúng đắn phù hợp tình hình Trung Quốc, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư đề xuất Đảng phải quản Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đã tăng cường mạnh mẽ việc xây dựng Đảng, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các công tác. Trước mắt, Đảng chúng tôi cũng đang tăng thêm cường độ, đấu tranh với các hành vi kiêu căng, quan liêu, tham nhũng. Chân thành chúc Trung Quốc không ngừng thu được thành tựu vĩ đại mới trong tiến trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện và cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa.

    Nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và bán đảo Triều Tiên.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, từ đầu năm đến nay, tình hình bán đảo Triều Tiên đã có những biến đổi tích cực. Triều Tiên đã đưa ra những nỗ lực quan trọng cho việc này, chúng tôi bày tỏ hoan nghênh. Trong vấn đề bán đảo, chúng tôi kiên trì thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo, giữ gìn hòa bình và ổn định trên bán đảo, giải quyết vấn đề qua đối thoại và hiệp thương. Chúng tôi kêu gọi các bên ủng hộ hai bên Bắc – Nam Triều Tiên cải thiện quan hệ, cùng nỗ lực thiết thực nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề bán đảo, nỗ lực cùng các bên, trong đó bao gồm Triều Tiên, chung tay thúc đẩy tình hình trên bán đảo đi lên hòa dịu.

    Chủ tịch Kim Châng Un cho biết, tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay bắt đầu phát triển theo hướng tốt. Chúng tôi đã chủ động áp dụng các biện pháp làm dịu tình hình căng thẳng, đề xuất kiến nghị đối thoại hòa bình. Theo di huấn của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Châng-in, dốc sức thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo là lập trường không bao giờ thay đổi của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm biến quan hệ Bắc – Nam thành quan hệ hòa giải và hợp tác, tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Bắc – Nam, sẵn sàng đối thoại với Mỹ, tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ. Nếu Nam Triều Tiên và Mỹ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi một cách thiện chí, kiến tạo bầu không khí hòa bình và ổn định, áp dụng biện pháp mang tính giai đoạn và đồng bộ nhằm thực hiện hòa bình, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo là có thể được giải quyết. Trong tiến trình này, chúng tôi mong tăng cường trao đổi chiến lược với Trung Quốc, cùng nhau giữ gìn xu hướng hiệp thương và đối thoại cũng như hòa bình và ổn định của bán đảo.

    Trước cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón Chủ tịch Kim Châng Un tại Đại lễ đường Nhân dân.

    Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên đã tổ chức buổi tiệc chào mừng đồng chí Kim Châng Un và Phu nhân Ri Sol Ju. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trong thời điểm tốt đẹp Xuân về đánh thức vạn vật này, đồng chí Kim Châng Un cùng Phu nhân Ri Sol Ju đã tiến hành thăm và làm việc tại Trung Quốc, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hai bên đi sâu trao đổi, tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác, sẽ thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước bước lên tầm cao mới trong thời kỳ lịch sử mới, đóng góp quan trọng cho thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Vừa rồi, tôi cùng đồng chí Kim Châng Un đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và hữu nghị. Chúng ta nhất trí cho rằng, kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên phù hợp với lợi ích chung của hai bên, là sự lựa chọn chiến lược chung của hai bên. Bất kể tình hình quốc tế và khu vực diễn biến như thế nào, hai bên chúng ta đều sẽ nắm vững xu hướng phát triển của thế giới và đại cục quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sâu sắc trao đổi chiến lược, mở rộng giao lưu hợp tác, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước nói riêng và nhân dân các nước nói chung.

    Trong bài phát biểu, đồng chí Kim Châng Un cho biết, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên có những biến đổi to lớn, tôi đã tiến hành chuyến thăm nhanh chóng tới Trung Quốc với nguyện vọng tốt đẹp thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo, kế thừa và phát triển tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc. Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tôi là đến Trung Quốc, đã thể hiện tâm nguyện của tôi kế thừa truyền thống hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc, quý trọng tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc. Tôi cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thành công về phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Triều Tiên – Trung Quốc, tình hình của mỗi nước, bảo vệ hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên, v.v. Tôi tin tưởng rằng, cuộc gặp đầu tiên với Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong mùa Xuân tràn đầy hân hoan và hy vọng sẽ chào đón những thành quả "trĩu cành" của tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc, thúc đẩy hòa bình và ổn định của bán đảo.

    Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên còn tổ chức bữa tiệc trưa chào mừng đồng chí Kim Châng Un và Phu nhân Ri Sol Ju tại Dưỡng Nguyên Trai ở Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài đã chứng kiến chặng đường phát triển của tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên, quan hệ thắm thiết, gắn bó giữa các nhà lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước đã nêu tấm gương cho chúng ta. Chúng tôi hoan nghênh Chủ tịch Kim Châng Un và Phu nhân Ri Sol Ju thường xuyên đến thăm Trung Quốc.

    Đồng chí Kim Châng Un cho biết, tình hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc cực kỳ quý báu. Tôi sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình tuân theo ý chí cao cả của các nhà lãnh đạo tiền bối, kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị Triều Tiên – Trung Quốc trải qua mưa gió nhưng vẫn duy trì bản sắc, và thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.

    Đồng chí Kim Châng Un còn tham quan Triển lãm các thành quả sáng tạo của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc kể từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc mang tên "Hành động đi trước, Phấn đấu dồi mài". Đồng chí Kim Châng Un bày tỏ khâm phục trước những thành tựu mà Trung Quốc giành được về mặt phát triển và sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ, và viết lưu bút sau khi kết thúc tham quan.

    Các đồng chí: Đinh Tiết Tường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương; Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị; Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương; Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương; Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham gia hoạt động liên quan.

    Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Tổ chức và Chỉ đạo Choe Ryong Hae; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động Park Kwang Ho; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Đối ngoại Ri Su Yong; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất Kim Yong Chol; Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã tháp tùng đồng chí Kim Châng Un thăm Trung Quốc và tham gia các hoạt động liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>