Tại Hội nghị quốc tế về khôi phục rừng khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn ra ngày 26/3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đại diện cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của 6 nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan đã cùng khởi động cơ chế bảo vệ động vật hoang dã qua biên giới tại lưu vực sông Lan Thương – Mê Công, tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ động vật hoang dã qua biên giới tại khu vực này thông qua hợp tác chân thành và thiết thực.
Lưu vực sông Lan Thương – Mê Công là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học dồi dào nhất thế giới, là nơi sinh sống của rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm, những năm qua, việc bảo vệ động vật hoang dã tại khu vực này đối mặt với thách thức rất lớn bởi các vấn đề như nơi sinh sống bị phá hoại, biến mất và mảnh vụn hóa.
Sau khi khởi động, cơ chế này sẽ trọng điểm hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực, tăng cường trao đổi thông tin và điều phối, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực như phối hợp bảo vệ qua biên giới, nghiên cứu khoa học và xây dựng hành lang sinh thái, đồng thời tăng cường giao lưu và học tập giữa các cơ quan, nâng cao năng lực.
Cơ chế này được thành lập dưới sự ủng hộ của Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương về phục hồi và quản lý rừng bền vững. Tổng Thư ký tổ chức này trong bài phát biểu tại hội nghị cho biết, rừng là một hệ thống sinh thái phức tạp, động vật hoang dã là một phần quan trọng, việc kinh doanh và bảo vệ rừng cần phải cân nhắc tới vai trò và nhu cầu của động vật hoang dã, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất trong việc thúc đẩy công tác bảo vệ động vật hoang dã qua biên giới.
Thứ trưởng Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Cam-pu-chia hoan nghênh việc khởi động cơ chế, ông cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và đối thoại, triển khai hoạt động, học tập đồng nghiệp các nước khác qua mặt bằng này, chung tay xây dựng hành lang sinh thái an toàn và thông suốt cho việc bảo vệ và sự di chuyển của động vật hoang dã tại khu vực này". Được biết, Cơ chế đối thoại về bảo vệ động vật hoang dã qua biên giới Lan Thương – Mê Công sẽ tổ chức phiên họp chính thức lần thứ nhất vào ngày 28/3, thảo luận và xác định việc triển khai hợp tác cụ thể trong khuôn khổ cơ chế.
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương có hệ thống sinh thái rừng dồi dào nhất và độc đáo nhất thế giới, diện tích rừng chiếm 54% trên thế giới. Những năm qua, được lợi từ việc phủ xanh và trồng rừng quy mô lớn ở Trung Quốc và Việt Nam, xu thế tài nguyên rừng giảm nhanh về tổng thể của châu Á – Thái Bình Dương đã được kiềm chế, nhưng vẫn đối mặt với các thách thức như khai thác quá mức, chất lượng giảm, kinh doanh quảng canh, rừng thoái hóa.... Năm 2008, Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương về phục hồi và quản lý rừng bền vững được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc, dốc sức thúc đẩy khôi phục và kinh doanh rừng bền vững tại khu vực, hiện đã có 31 thành viên.
Với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm khôi phục rừng, điều phối phát triển lâm nghiệp khu vực", Hội nghị quốc tế về khôi phục rừng châu Á – Thái Bình Dương và hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương về phục hồi và quản lý rừng bền vững diễn ra cùng ngày đã thảo luận các chương trình nghị sự như thực tiễn và mô hình khôi phục rừng, cơ chế phân phối lợi ích và sự phát triển của cộng đồng, quản lý và chính sách về rừng thoái hóa, nhân tài lâm nghiệp khu vực, v.v., Bộ trưởng của hơn 30 nền kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quan chức cấp cao các tổ chức quốc tế, Phái đoàn ngoại giao cũng như đại diện trong và ngoài nước, hơn 300 người đã tham dự hội nghị.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |