• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2018 diễn ra tại Bắc Kinh, các khách mời đến dự Hội nghị ca ngợi công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc

    2018-03-26 14:41:48     CRIonline

    Hội nghị thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2018 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức đang diễn ra tại Bắc Kinh. Năm nay là kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cải cách mở cửa. Trong thời gian tổ chức Hội nghị, các khách mời đến dự Hội nghị bàn luận sôi nổi về công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Họ cho rằng, Trung Quốc thúc đẩy cải cách mở cửa với thái độ thiết thực, tiệm tiến và thu được thành công, dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như kinh tế số, v.v..

    Trong 40 năm qua, Trung Quốc thúc đẩy bền vững cải cách mở cửa, nhịp bước ngày một tăng nhanh. Giáo sư, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế kết cấu mới Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc Lâm Nghị Phu cho rằng, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc khiến kinh tế đã duy trì tăng trưởng cao tốc trong thời gian dài. Ông Lâm Nghị Phu nói:

    "40 năm nước, khi Trung Quốc vừa mới chuyển đổi mô hình từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, GDP bình quân đầu người lúc đó chỉ có 156 đô-la Mỹ, chưa đến 1/3 mức trung bình của các nước châu Phi ở phía nam sa mạc Xa-ha-ra là 490 đô-la Mỹ. Tuy nhiên, trong 39 năm qua, mức tăng kinh tế hàng năm của Trung Quốc trung bình đạt 9,5%, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm ngoái đạt 9480 đô-la Mỹ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Trung Quốc là nước duy nhất không xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính".

    Giáo sư Đại học Niu Oóc, người được trao giải Nô-ben Kinh tế năm 2001 Mai-cơn Xpen-xê (Michael Spence) cho rằng, Trung Quốc đã giành được một loạt thành tựu thông qua cải cách mở cửa, trong đó điều khiến ông ngạc nhiên là Trung Quốc đã có rất nhiều ưu thế về mặt kỹ thuật. Ông Xpen-xê nói:

    "Vị thế của Trung Quốc hiện nay là một nước sáng tạo lớn trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật số. Trung Quốc đứng đầu trong lĩnh vực này, dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số, bao gồm học tập máy móc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ rô-bốt, v.v.".

    Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 40 năm cải cách mở cửa được mọi người ghi nhận, cũng có rất nhiều kinh nghiệm có thể đúc kết. Giáo sư Đại học Cô-lôm-bi-a, người được trao giải Nô-ben Kinh tế năm 2001 Giô-dép Xti-glít (Joseph E. Stiglitz) cho rằng, mấu chốt thành công của Trung Quốc là thiết thực và tiệm tiến. Ông Giô-dép Xti-glít nói:

    "Nhân tố mấu chốt khiến Trung Quốc thành công là gì? Thứ nhất là thiết thực, điều hết sức quan trọng của sự thiết thực này là mò mẫm qua sông, vừa phát triển vừa giải quyết vấn đề, chứ không phải giải quyết một mạch mọi vấn đề. Hai là tiệm tiến, về mặt đổi mới vẫn đòi hỏi tốc độ nhất định. Mỗi giai đoạn phát triển đều cần có cơ chế và sự bố trí chính sách khác nhau".

    Chủ tịch Hội đồng Quỹ An sinh xã hội toàn quốc Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho rằng, nhìn lại chặng đường 40 năm, thúc đẩy cải cách và phát triển bằng mở cửa, thực hiện mở cửa một cách có trật tự là một kinh nghiêm rất quan trọng. Ông Lâu Kế Vĩ nói:

    "Với thái độ mở cửa, Trung Quốc chấp thuận toàn diện các quy tắc quốc tế, ủng hộ toàn cầu hóa, nhịp bước mở cửa từng bước tăng nhanh, hơn nữa đã thúc đẩy mạnh mẽ cải cách".

    Đứng trên khởi điểm lịch sử mới, Trung Quốc tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao, phác họa lên lộ trình cải cách mở cửa hoàn toàn mới. Không ít khách mời tham dự Hội nghị cho rằng, lộ trình cải cách mở cửa của Trung Quốc trong tương lai rõ nét, nhiệm vụ rõ ràng, mong nhịp bước sau này của Trung Quốc vững chắc như 40 năm qua.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>