• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Mỹ giành giật trong thương mại có thể một lần nữa dậy sóng, chuyên gia cho rằng cuộc chiến thương mại hại người hại mình

    2018-03-23 14:32:22     CRIonline

    Từ nửa cuối năm 2017 đến nay, thương mại Trung – Mỹ luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Gần đây, Mỹ có nhiều động thái, không ngừng siết chặt chính sách bảo hộ mậu dịch, hơn nữa chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nếu Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại sẽ hại người hại mình.

    Tháng 8 năm ngoái, Chính quyền Đô-nan Trăm phát động điều tra theo Điều luật 301 nhằm vào Trung Quốc. Giám đốc Viện Nghiên cứu Tổ chức Thương mại Đại học Ngoại thương Trung Quốc Đồ Tân Tuyền cho rằng, cách làm này là đi ngược với quy tắc của Tổ thức Thượng mại thế giới. Ông nói:

    "Điều luật 301 là một điều khoản trong Luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, WTO cấm các thành viên áp dụng biện pháp hạn chế thương mại đơn phương, có thể kiện lên WTO để giải quyết, nhưng không được phán đoán cách làm của đối tác thương mại có hợp lý hay không theo pháp luật của nước mình".

    Từ nửa cuối năm ngoái đến nay, Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều luật 301 được coi là "vũ khí hạt nhân" trong thương mại với Trung Quốc và cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp nhằm vào sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Mạt Nam cho rằng, chính sách thương mại đối với Trung Quốc của Mỹ đang từ chính sách mang tính giao dịch chuyển sang chính sách mang tính tấn công.

    Thời gian qua, cùng với những cách làm của Mỹ leo thang, sự quan ngại của cộng đồng quốc tế về xảy ra cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng không ngừng gia tăng. Về điều này, Chính phủ Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại không có người thắng, hợp tác sẽ có lợi cho hai bên, đối đầu sẽ gây phương hại cho cả hai nước. Bà Trương Mạt Nam nói:

    "Toàn cầu hóa hiện đã bước vào thời đại mạng lưới giá trị toàn cầu, nhà sản xuất, người tiêu dùng, bao gồm nhà cung ứng ở thượng và hạ nguồn đã hình thành các bên liên quan lợi ích trong mạng lưới giá trị toàn cầu. Nếu Mỹ áp thuế quan cao với các đối tác thương mại, thì không những tác động đến quan hệ với các đối tác thương mại, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới các bên liên quan lợi ích như nhà sản xuất, người tiêu dùng ở thượng và hạ nguồn. Điều này gây phương hại rất lớn tới thương mại toàn cầu và phúc lợi của người tiêu dùng".

    45 hiệp hội ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế của Mỹ hiện đã liên danh trình yêu sách lên chính phủ, yêu cầu tạm ngừng chương trình áp thuế quan với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó bao gồm các ngành nghề như khoa học-công nghệ, bán lẻ, nông nghiệp và hàng tiêu dùng, liên quan đến các công ty đa quốc gia lớn như Apple, Google, Microsoft, Nike, WalMart....

    Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Mạt Nam cũng chỉ rõ, trước mắt, kinh tế toàn cầu phục hồi khá yếu, năm 2017 mới tăng trưởng lành tính trở lại. Bà cho biết,

    "Một mặt, trong cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ, Trung Quốc không mong quan hệ thương mại Trung – Mỹ từ hòn đá tảng trở thành thùng thuốc súng. Mặt khác, những năm qua, Trung Quốc luôn thúc đẩy cải cách và mở cửa đối thoại theo thời gian biểu và lộ trình của mình, gánh vác trách nhiệm nước lớn theo nhịp bước của mình".

    Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó đều cho biết, Trung Quốc không muốn tiến hành cuộc chiến thương mại với bất cứ ai, nhưng nếu có người ép buộc Trung Quốc phải tham gia, Trung Quốc không sợ cũng không né tránh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>