Ngày 21/3, Ủy ban châu Âu đề xuất hai đề nghị lập pháp mới để bảo đảm đánh thuế với các hoạt động thương mại kỹ thuật số tại Liên minh châu Âu bằng hình thức công bằng và tăng trưởng. 4 đại gia In-tơ-nét Mỹ rất có thể trước tiên bị tác động do Liên minh châu Âu đề nghị áp thuế tạm thời ngay lập tức đối với các doanh nghiệp kỹ thuật số có doanh thu toàn cầu hàng năm trên 750 triệu ơ-rô.
Báo cáo của Liên minh châu Âu cho biết, các nghiệp vụ kỹ thuật số phát triển bừng bừng những năm qua, như công ty truyền thông xã hội, mặt bằng hợp tác, nhà cung cấp nội dung thông tin trực tuyến..., đã có sự đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế Liên minh châu Âu. Theo thống kê, trong 20 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất toàn cầu hiện nay có 9 công ty kỹ thuật số. Tuy nhiên, quy định về thuế hiện hành của Liên minh châu Âu lại không áp dụng với những công ty toàn cầu hóa, ảo, rất ít hoặc hoàn toàn không có thực thể, mức thuế hiệu quả trung bình của các công ty kỹ thuật số hiện nay chỉ bằng một nửa của các thực thể kinh tế truyền thống Liên minh châu Âu.
Đề nghị lập pháp mà Ủy ban châu Âu đề xuất cùng ngày bao gồm hai nội dung. Một là sửa đổi quy định về thuế đối với công ty hiện hành của Liên minh châu Âu để áp mức thuế giống nhau giữa các doanh nghiệp kỹ thuật số và doanh nghiệp thực thể truyền thống. Đây cũng được Liên minh châu Âu coi là giải pháp lâu dài.
Điều thu hút sự quan tâm của mọi người là đề xuất thứ hai. Tức nhằm lấp kẽ hở, Liên minh châu Âu sẽ áp thuế tạm thời đối với một số hoạt động thương mại trong lĩnh vực kỹ thuật số đặc thù trước khi hoàn tất chương trình cải cách thuế. Cao ủy Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế, tài chính và thuế Mô-xcô-vích (Moscovici) cho biết:
"Các công ty có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu ơ-rô, hơn nữa doanh thu hàng năm tại Liên minh châu Âu vượt quá 50 triệu ơ-rô sẽ nằm trong phạm vi áp thuế".
Ông còn cho biết, tổng thu ngân sách hàng năm có thể tăng thêm 5 tỷ ơ-rô nếu các nước thành viên Liên minh châu Âu thống nhất áp mức thuế kỹ thuật số tạm thời 3%.
Do đầu tháng này, Mỹ tuyên bố áp thuế quan đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu, bởi vậy, có dư luận cho rằng, Liên minh châu Âu đề xuất áp thuế kỹ thuật số tạm thời trong thời điểm này là nhằm chống lại và trả đũa Mỹ. Tuy nhiên, ông Mô-xcô-vích đã bác bỏ cách nói này. Ông nói:
"Tôi muốn làm rõ một điều, động thái này vừa không nhằm vào 4 công ty Google, Apple, Amazon và Facebook, cũng không phải thuế chống Mỹ. Đề nghị của chúng tôi không nhằm vào bất cứ công ty hoặc quốc gia nào. Chúng tôi ước tính có khoảng 150 công ty nằm trong phạm vi đề xuất áp thuế, trong đó bao gồm người châu Âu, người Mỹ, người châu Á và vùng lãnh thổ khác. Loại thuế mới này hoàn toàn phù hợp quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, đề xuất này không liên quan gì đến tình hình thương mại gần đây. Đây không phải là một sự đáp trả, cũng không phải trả đũa".
Ông Mô-xcô-vích còn cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh mùa Xuân Liên minh châu Âu diễn ra từ ngày 22/3 sẽ xem xét các đề xuất về cải cách thuế. Tuy nhiên, đề xuất này chỉ thực hiện sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |