• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở, tái khẳng định Trung Quốc vĩnh viễn không bành trướng

    2018-03-21 15:03:49     CRIonline

    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc ngày 20/3 tại Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra sau phiên họp bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội được mọi người ghi nhận của Trung Quốc trong 40 năm qua là không thể tách rời với công cuộc mở cửa. Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ thương mại tự do, cánh cửa mở cửa sẽ ngày một rộng mở. Thủ tướng còn nhấn mạnh, Trung Quốc vĩnh viễn không bành trướng, sẽ tập trung làm tốt việc của nước mình.

    Năm nay là kỷ niệm 40 năm Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, định hướng nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc là khiến thị trường 1,3 tỷ dân trở thành thị trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cung cấp sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng Trung Quốc; thúc đẩy nâng cấp sản phẩm và dịch vụ của Trung Quốc phát triển theo hướng chất lượng cao. Thủ tướng nói:

    "Kinh tế Trung Quốc đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, đóng cửa đồng nghĩa với chặn lối đi của mình. Trung Quốc vẫn còn không gian và tiềm năng khá lớn trong việc mở cửa. Chẳng hạn như thương mại hàng hóa, thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc chỉ ở mức trung bình của thế giới, nhưng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục giảm thuế suất thuế nhập khẩu với thái độ cởi mở hơn. Trọng điểm tiếp theo cần nới lỏng việc cho phép thâm nhập thị trường ngành dịch vụ. Trung Quốc còn sẽ mở cửa toàn diện ngành chế tạo".

    Những năm qua, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới của Trung Quốc vượt quá 30%, sức hấp dẫn của nguồn vốn và thị trường Trung Quốc ngày càng lớn. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thủ tướng Lý Khắc Cường tái khẳng định:

    "Một là, Trung Quốc vĩnh viễn không bành trướng. Trung Quốc là nước đang phát triển, chúng tôi không có ý định bành trướng; cho dù sau này phát triển lớn mạnh, cũng sẽ không đi con đường nước mạnh tất xưng bá. Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước khác đều được thúc đẩy theo quy tắc thị trường và nguyên tắc thương mại. Trung Quốc đề xướng 'Một vành đai, một con đường' cũng đòi hỏi cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng. Sự viện trợ của Trung Quốc dành cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển là theo khả năng của mình, hơn nữa không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào. Hai là, Trung Quốc sẽ tập trung làm tốt việc của nước mình, tạo cơ hội cùng thắng nhiều hơn cho sự phát triển của Trung Quốc".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc quyết không để xuất hiện một gia đình mà không có người nào có việc làm, Trung Quốc có năng lực bảo đảm cấp phát lương hưu đầy đủ và đúng hạn.

    Về quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đại lục sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển với đồng bào Đài Loan, không khoan nhượng bất cứ âm mưu và chủ trương nào về "Đài Loan độc lập", cũng không cho phép thế lực nước ngoài chơi "lá bài Đài Loan".

    Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, thương mại song phương được mọi người quan tâm. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh sẽ không có người thắng trong cuộc chiến thương mại.

    "Quy mô thương mại Trung – Mỹ năm ngoái đã đạt 580 tỷ đô-la Mỹ, chủ yếu được thúc đẩy theo quy tắc thị trường và thương mại, Trung Quốc cũng không muốn trông thấy thâm hụt thương mại khá lớn. Sắp tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng mở cửa trong các lĩnh vực như dịch vụ, chế tạo, hàng hóa, v.v., đồng thời cũng mong Mỹ có thể nới lỏng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao sang Trung Quốc, Trung Quốc sẽ bảo vệ nghiêm khắc quyền sở hữu trí tuệ".

    Đề cập đến kinh tế-thương mại Trung Quốc – Nga, Thủ tướng Lý Khắc Cường mong hai nước nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ đô-la Mỹ thông qua các phương thức như khai thác tiềm năng, sáng tạo cơ chế, v.v..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>