• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Lào tại Trung Quốc: Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc có một không hai trong lịch sử phát triển của loài người

    2018-03-21 14:14:13     Mạng Tân Hoa
    Mới đây, khi trả lời phóng viên, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Van-đi Bu-tha-xa-vông (Vandy Bouthasavong) nói rằng: "Đảng và Chính phủ Trung Quốc gắn kết tinh thần và sức lực, giành chiến thắng trong trận công kiên thoát nghèo, thành tựu quan trọng này là có một không hai trong lịch sử phát triển của loài người". 

    Đại sứ Van-đi Bu-tha-xa-vông cho biết, Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay có nội dung phong phú, trong đó có 3 mặt rất đáng quan tâm:

    Một là, 5 năm qua, Đảng và Chính phủ Trung Quốc gắn kết tinh thần và sức lực, giành chiến thắng trong trận công kiên thoát nghèo, thu được thành tựu quan trọng, tỷ lệ nghèo khó từ 10,2% giảm xuống còn 3,1%, thành tựu quan trọng này là có một không hai trong lịch sử phát triển của loài người.

    Hai là, về mặt giải quyết vấn đề khu vực và quốc tế, Trung Quốc đã phát huy vai trò mang tính xây dựng và quan trọng, góp phần quan trọng mới cho hòa bình và phát triển của thế giới.

    Ba là, về các công việc chính năm 2018, Trung Quốc đã đặt ra các mục tiêu phát triển, tức tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 6,5%, và phấn đấu lại giảm 10 triệu người nghèo khó ở nông thôn. Tôi tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các mục tiêu phấn đấu đã định, tin tưởng rằng điều này sẽ là sự cổ vũ to lớn và cung cấp kinh nghiệm quý báu cho Lào.

    Đề cập tới sự ảnh hưởng tích cực của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đối với hai nước Trung Quốc và Lào, cũng như sáng kiến "Xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, bà Van-đi Bu-tha-xa-vông cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc đang phát huy vai trò quan trọng, không những thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Lào-Trung, mà còn tiếp tục thúc đẩy hai nước kết nối về chính sách và cơ sở hạ tầng; không những góp phần thúc đẩy Lào từ một nước nội địa thành nước "kết nối trên đất liền", mà còn góp phần hạ thấp chi phí vận chuyển hàng hóa, tạo thêm việc làm, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, khiến kinh tế Lào và các nước dọc "Một vành đai, một con đường" chia sẻ cơ hội phát triển.

    Năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ 19, tuyên bố Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, đề ra các mục tiêu phấn đấu để thực hiện quan niệm "Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất. Đây là sáng kiến có tầm nhìn xa trông rộng, xem xét đến lợi ích và nhu cầu của các bên, tiếp tục tăng cường kết nối, đã thể hiện niềm tin vững chắc Trung Quốc và các nước chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh tươi đẹp của loài người.

    Bà Van-đi Bu-tha-xa-vông cho biết, Trung Quốc còn dốc sức thúc đẩy điều chỉnh kết cấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển trong khi chú trọng thúc đẩy phát triển. Những thành tích này khiến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập cư dân nâng cao 7,4%, bảo hiểm y tế cơ bản che phủ 1 tỷ 350 triệu người, xây dựng nên hệ thống an sinh xã hội lớn nhất thế giới. Bà chân thành chúc mừng những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Trung Quốc giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đề cập tới "tân tứ đại phát minh" (thanh toán di động, đường sắt cao tốc, thương mại điện tử và xe đạp chia sẻ) của Trung Quốc hiện nay, bà Van-đi Bu-tha-xa-vông cho biết, những sáng tạo của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tích cực đến thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>