• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thảo luận tình trạng nhân quyền ở lãnh thổ bị chiếm của Pa-le-xtin

    2018-03-21 14:12:28     cri
    Ngày 20/3, phiên họp lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Giơ-ne-vơ đã tổ chức phiên thảo luận chung về tình hình nhân quyền ở lãnh thổ bị chiếm của Pa-le-xtin và các nước A-rập khác, các nước tham dự hội nghị bày tỏ lo ngại trước tình hình nhân quyền ở lãnh thổ bị I-xra-en chiếm đóng không ngừng xấu đi, đồng thời kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở lãnh thổ bị chiếm đóng, phản đối thay đổi nhận thức chung lâu nay về quy chế của Giê-ru-xa-lem.

    Tình hình nhân quyền ở lãnh thổ bị chiếm của Pa-le-xtin và các nước A-rập khác là một chương trình nghị sự cố định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mỗi lần hội nghị đều tiến hành thảo luận riêng về vấn đề này.

    Phó Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Kate Gilmore trước hết đã giới thiệu 6 bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở lãnh thổ bị chiếm của Pa-le-xtin và các nước A-rập khác. Những báo cáo này đã trình bày tình hình mới nhất về hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền của I-xra-en, bao gồm tiếp tục bắt giữ tuỳ tiện người Pa-le-xtin, mở rộng xây dựng các khu định cư người Do Thái v.v.

    Bà Kate Gilmore nêu rõ, do I-xra-en thực thi phong toả đối với dải Ga-da, khiến 2 triệu người Pa-le-xtin không thể tự do đi lại, thời gian mất điện hàng ngày lên tới 20 tiếng đồng hồ, hệ thống y tế đứng trước nguy cơ tan rã. Trong khi đó Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô I-xra-en, càng khiến xung đột Pa-le-xtin-I-xra-en một lần nữa leo thang. Bà nói:

    "Xung đột năm ngoái đã gây thương vong lớn về người, đồng thời đem lại đau khổ lớn lao cho người Pa-le-xtin và I-xra-en. Kể từ ngày 6 tháng 12 năm ngoái Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô I-xra-en đến nay, có hàng nghìn người Pa-le-xtin bị thương bởi kháng nghị".

    Giống như mọi lần, I-xra-en từ chối tham gia thảo luận về vấn đề này của Hội đồng Nhân quyền.

    Khi phát biểu với tư cách là nước liên quan, Pa-le-xtin lên án hành động quân sự không ngừng leo thang của I-xra-en nhằm vào Pa-le-xtin. Đại diện Pa-le-xtin còn lên án mạnh mẽ việc Mỹ quyết định chuyển Đại sứ quán đến Giê-ru-xa-lem và công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô của I-xra-en, cho rằng hành động này hoàn toàn xâm phạm quyền tự quyết của nhân dân Pa-le-xtin.

    Khi phát biểu với tư cách nước liên quan, Xy-ri cho biết, kể từ năm 1967 chiếm đóng cao nguyên Gô-lan của Xy-ri đến nay, I-xra-en tiếp tục vi phạm Công ước Giơ-ne-vơ và nghị quyết Liên Hợp Quốc, mưu toan biến hành vi chiếm đóng thành sự việc đã rồi. Điều càng đáng tiếc là, sự chiếm đóng của I-xra-en đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ.

    Phát biểu tại phiên thảo luận chung được tổ chức sau đó với đa số là các nước A-rập và các nước đang phát triển, Mỹ và nhiều nước châu Âu đều không tham dự.

    Đại diện Trung Quốc cho biết, Trung Quốc cho rằng, quyền lợi hợp pháp của nhân dân Pa-le-xtin cần phải được bảo vệ. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục kiên trì "phương án hai nhà nước", thúc đẩy Pa-le-xtin và I-xra-en nối lại đàm phán, sớm thực hiện giải quyết vấn đề Pa-le-xtin một cách toàn diện, công bằng, dâu dài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>