• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ô-xtrây-li-a tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với các nước ASEAN

    2018-03-20 14:00:16     cri
    Ngày 18/3, tại Hội nghị cấp cao Ô-xtrây-li-a – ASEAN diễn ra tại Xít-ni, nước chủ nhà Ô-xtrây-li-a công bố "Sáng kiến về hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng ASEAN – Ô-xtrây-li-a". Tờ "Bình luận Tài chính Ô-xtrây-li-a" đăng bài cho biết, đây là lần đầu tiên Ô-xtrây-li-a tuyên bố công khai sẽ tăng cường hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với các nước Đông Nam Á.

    Sáng kiến này nói rằng, Ô-xtrây-li-a sẽ phát huy vai trò trong các mặt thiết kế, tính khả thi và quy hoạch dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó do tổ chức khu vực như Ngân hàng Phát triển châu Á cung cấp vốn.

    Chính phủ Ô-xtrây-li-a không cho biết sẽ đầu tư bao nhiêu cho chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng này, cũng không nói rõ sẽ dành cho các dự án thuộc loại nào. Đài Phát thanh Ô-xtrây-li-a nói rằng, trên thực tế, chương trình này là Ô-xtrây-li-a tập trung sức lực để áp dụng biện pháp ứng phó hiệu quả hơn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên Ô-xtrây-li-a áp dụng hành động cụ thể thách thức vị thế chủ đạo của Trung Quốc trong mặt xây dựng cơ sở hạ tầng.

    Nhật Bản đã đi đầu thảo luận làm thế nào tận dụng cơ chế đối thoại 4 nước để làm cơ quan huy động vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, viện trợ cho khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

    Trong ngân sách được công bố mới đây, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cam kết sẽ thành lập một cơ quan tài chính riêng. Tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Đông Á và các hội nghị liên quan diễn ra tại Ma-ni-la năm ngoái, 4 nước gồm Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản và Ấn Độ lần đầu tiên thảo luận vấn đề hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực. Cũng tại hội nghị lần này, 4 nước nhất trí nối lại cái gọi là "Đối thoại an ninh 4 nước". Ngày 19/3, Hãng tin Roi-tơ Anh đưa tin cho biết, một quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ từng cho biết, "Chương trình 4 nước cùng xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực" vẫn đang trong "giai đoạn manh nha", chưa đạt tới mức "chín muồi có thể tuyên bố", nhưng hiện vẫn đang thảo luận nghiêm túc. Ông nghiêng về miêu tả chương trình này là phương án thay thế "Một vành đai, một con đường" chứ không phải "đối thủ cạnh tranh". Ngày 19/3, người phát ngôn của Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a Giu-li Bi-xốp (Julie Bishop) cho biết, thỏa thuận này chỉ là sáng kiến của ASEAN "chứ không phải là nhằm đối trọng với Trung Quốc".

    Tờ "Bình luận Tài chính Ô-xtrây-li-a" đăng bài cho biết, vì từng do dự về liệu có gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á hay không, Ô-xtrây-li-a đã mất đi chức vụ Phó Chủ tịch của cơ quan này. Vì sự suy đoán kiểu lo bò trắng răng đối với ý đồ chân thực của Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a giữ thái độ mập mờ đối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Tháng 1 năm nay, Bộ trưởng chuyên trách công việc viện trợ đối ngoại và khu vực Thái Bình Dương của Ô-xtrây-li-a lại ngang nhiên gây khó đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương một cách "chẳng đâu vào đâu". Tại hội nghị cấp cao diễn ra tuần trước, một số học giả châu Á cho biết, Chính phủ Ô-xtrây-li-a nên nỗ lực giúp các nước ASEAN thiết kế những dự án cơ sở hạ tầng tốt hơn, chứ không nên mưu toan khuyến khích ASEAN cảnh giác với vốn đầu tư của Trung Quốc. Hơn nữa, nguồn vốn của "Sáng kiến hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng ASEAN – Ô-xtrây-li-a" đến từ đâu cũng là vấn đề khiến người ta phải chất vấn, vì Ô-xtrây-li-a đã cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong ngân sách viện trợ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>