• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vì sao chính quyền Tổng thống Đô-nan Trăm luôn thay đổi nhân sự?

    2018-03-16 15:00:53     cri
    Còn một tuần nữa là Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lên nắm quyền tròn 14 tháng. Hơn một năm qua, đã có khoảng 20 quan chức trung cao cấp trong Nhà Trắng, 2 Bộ trưởng Nội các và hai người phụ trách cơ quan hành chính xin thôi việc. Nguyên nhân từ chức của những người này khác nhau, có người vì bất đồng chính kiến với Tổng thống Đô-nan Trăm, có người vì bị dính vào vụ điều tra "câu kết Nga", có người vì đấu đá nội bộ trong Nhà Trắng, có người vì vụ bê bối cá nhân.

    Vì vậy, Nhà Trắng và đa số phương tiện truyền thông dòng chính Mỹ xuất hiện hai cách nói hoàn toàn khác nhau. Báo giới luôn phê bình chính phủ vận hành rối ren trở thành một trạng thái bình thường sau khi Tổng thống Đô-nan Trăm lên nắm quyền; Tổng thống Đô-nan Trăm thì kiên trì cho rằng mình cầm quyền ổn định, hiệu quả.

    Kể từ khi tổ chức bầu cử Tổng thống đến nay, ông Đô-nan Trăm và các phương tiện truyền thông dòng chính Mỹ tranh cãi quyết liệt, điều này đã trở thành một cảnh quan bình thường trong đời sống chính trị của Mỹ. Điều càng đáng chú ý là, đảng Cộng hoà thể hiện sự khoan nhượng và sức chịu đựng ngày càng cao trước biến đổi nhân sự của Nhà Trắng, phương thức không bình thường trong khi xử lý biến đổi nhân sự của Tổng thống Đô-nan Trăm (thông qua twitter tuyên bố Ngoại trưởng Ti-lơ-xơn từ chức, trong khi ông Ti-lơ-xơn vẫn không hề biết điều đó vì đang trên đường từ châu Phi trở về Mỹ). Nghị sĩ Quốc hội đảng Cộng hòa cảm thán rằng: "Chúng tôi đã không còn cảm giác đối với việc này."

    Một năm qua, Tổng thống Đô-nan Trăm thông qua mạng xã hội, ngăn cách thành công sự phê bình đến từ các phương tiện truyền thông dòng chính Mỹ, rõ ràng không muốn lôi kéo phe Cộng hòa, lắng nghe ý kiến và bày tỏ hữu nghị thỏa hiệp như hồi mới lên cầm quyền nữa. Trong khi đó, trong phe Cộng hòa tại Quốc hội, hiện nay ít có người công khai đối đầu với Tổng thống Đô-nan Trăm, cho dù là những người như Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Cor-ker "vuốt mặt không nể mũi" với Tổng thống Đô-nan Trăm, cũng ủng hộ Tổng thống Đô-nan Trăm trong thời khắc then chốt.

    Điều này khiến Tổng thống Đô-nan Trăm ngày càng thắng thế đối với đảng Cộng hòa trong thời gian gần đây. Từ lâu đã có phương tiện truyền thông Mỹ bình luận, Tổng thống Đô-nan Trăm tin tưởng trực giác của mình hơn cố vấn của mình. Trên thực tế, trực giác của ông trong phán đoán nhiều sự kiện càng "gần gũi" với cử tri cơ sở đảng Cộng hòa, về mặt này hơn hẳn phe Cộng hòa trong Quốc hội.

    Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, bất kể lĩnh vực đối nội, ngoại giao và kinh tế-thương mại, Tổng thống Đô-nan Trăm mong mình sắm vai người quyết sách, người thể hiện thậm chí người phát ngôn báo chí. Ông không ngừng thông qua mạng xã hội twitter tung ra những chính sách khủng, gây xôn xao dư luận. Nhưng tuyên bố ý tưởng chính sách là một chuyện, cụ thể do ai thực hiện, thực hiện thế nào lại là chuyện khác. Các nhà phân tích cho rằng, điều này tỏ rõ, Tổng thống Đô-nan Trăm có lẽ tồn tại tâm lý "làm show", hoặc vốn đã có xem xét về chuyển tiêu điểm ngôn luận và sự chú ý của công chúng, nói tóm lại, ông thường lấy việc tuyên bố một chính sách quan trọng làm một biện pháp sách lược.

    "Hãy đoán xem ai sẽ không đến dự bữa tối", luôn là câu chuyện nóng hổi của phương tiện truyền thông Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, sự biến đổi nhân sự của chính quyền Đô-nan Trăm có thể còn sẽ tiếp diễn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>