• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Trung Quốc tại Lào mong hợp tác Trung-Lào mang lại nhiều phúc lợi hơn cho nhân dân Lào

    2018-03-16 14:17:48     cri
    Mới đây, khi trả lời cuộc phỏng vấn chung của các phóng viên Trung Quốc và Lào, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Vương Văn Thiên cho biết, mong hợp tác Trung-Lào mang lại nhiều phúc lợi hơn cho nhân dân Lào. ung chi tiết.

    Tháng 11 năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Lào, hai bên đã ký kết hàng loạt văn bản hợp tác, bao gồm "Bản ghi nhớ về chung tay thúc đẩy xây dựng Hành lang Kinh tế Trung-Lào", "Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực", "Thỏa thuận về hỗ trợ tài chính phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào". Trong chuyến thăm Lào, Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn tuyên bố Trung Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại cho Lào.

    Khi đề cập tới xây dựng Hành lang Kinh tế Trung-Lào, Đại sứ Vương Văn Thiên chỉ rõ, trong chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Lãnh đạo hai nước nhất trí đồng ý, dựa trên tuyến đường sắt Trung-Lào, chung tay xây dựng một hành lang kinh tế Trung-Lào từ Vân Nam, Trung Quốc ở phía bắc đến miền Nam Lào ở phía nam. Đại sứ nói:

    "Xây dựng Hành lang Kinh tế Trung-Lào được triển khai thuận lợi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Lào trong các lĩnh vực như kết nối, năng lượng, kinh tế-thương mại và khu công nghiệp, phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo, du lịch, dân sinh, giao lưu nhân dân và tài chính-tiền tệ, có lợi cho xây dựng Lào thành đầu mối quan trọng ở khu vực ASEAN nói riêng và cả châu Á nói chung, sớm thực hiện chiến lược phát triển quốc gia biến đổi Lào từ một nước nội địa thành nước 'kết nối trên đất liền'. Xét từ lâu dài, xây dựng Hành lang Kinh tế Trung-Lào chắc chắn sẽ đặt nền móng tốt đẹp cho việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Lào-Thái Lan, thúc đẩy sự phát triển chung của hai nước Trung-Lào và các nước ASEAN ".

    Khi đề cập tới giao lưu hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Trung-Lào, Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, tính đến năm 2017, tổng cộng có 3416 lưu học sinh Lào tại Trung Quốc nhận được học bổng Chính phủ Trung Quốc, Lào là một trong những nước ASEAN nhận được suất học bổng Chính phủ Trung Quốc nhiều nhất. Sau khi học xong về nước, những lưu học sinh Lào sẽ trở thành nhân tài cốt cán xây dựng kinh tế-xã hội Lào.

    Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một phần quan trọng trong phát triển kinh tế, nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% tổng số doanh nghiệp của Lào, nhưng lại thường đối mặt với khó khăn về huy động vốn trong quá trình phát triển. Đại sứ cho biết, Ngân hàng Phát triển Nhà nước Trung Quốc sẽ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào.

    Khi đề cập tới việc Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho Lào, Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, khoản viện trợ không hoàn lại sẽ được cung cấp từ năm 2018, chủ yếu dùng vào các lĩnh vực dân sinh như xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng, thương mại, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng năng lực, v.v. Đại sứ nói:

    "Nói một cách cụ thể, khoản viện trợ không hoàn lại sẽ được dùng để xây dựng công trình cung cấp nước sạch nông thôn, công trình thắp sáng nông thôn, công trình y tế-sức khỏe nông thôn, công trình truyền hình kỹ thuật số ở khu vực lạc hậu, 20 công trình giáo dục từ xa, công trình bảo vệ tài nguyên đất đai và môi trường, công trình nâng cao tố chất, năng lực của 3.000 hiệu trưởng và giáo viên ở nông thôn, công trình mặt bằng thương mại điện tử cho nông sản phẩm, v.v. Ngoài ra, Trung Quốc còn sẽ giúp Lào xây dựng 10 trường học".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>