• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quốc hội Trung Quốc giới thiệu thành tựu công tác lập pháp và giám sát, coi trọng đảm bảo lợi ích căn bản của nhân dân, kiên trì định hướng vấn đề

    2018-03-13 14:56:36     cri
    Ngày 12/3, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức hai buổi họp báo, người phụ trách cơ quan hữu quan của Quốc hội đã trả lời câu hỏi của các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài xoay quanh các vấn đề liên quan công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội. 

    Mọi người phát hiện số ngày thời tiết sương mù ô nhiễm ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm thiểu từ đầu mùa Đông năm ngoái đến nay, bầu trời xanh của Bắc Kinh đã nhiều thêm. Tại buổi họp báo diễn ra ngày 12/3, vấn đề công tác lập pháp đảm bảo cho cuộc chiến công kiên phòng chống ô nhiễm một lần nữa được đề cập. Ủy viên Ủy ban Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Quốc hội Trung Quốc Lữ Thái Hà cho biết, về mặt thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 lấy việc bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân làm tôn chỉ lập pháp, chú trọng định hướng vấn đề, nhấn mạnh xuất phát từ tình hình Trung Quốc, tập trung giải quyết các vấn đề thực tế như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, v.v. Bà nói:

    "Chẳng hạn, chúng tôi đã sửa đổi 'Luật Bảo vệ Môi trường', 'Luật Bảo vệ Động vật hoang dã', 'Luật Bảo vệ Môi trường biển', 'Luật Phòng chống ô nhiễm không khí', 'Luật Phòng chống ô nhiễm nước', xây dựng 'Luật Thăm dò khai thác tài nguyên ở vùng đáy biển sâu', 'Luật An toàn hạt nhân', và đang xem xét 'Luật Phòng chống ô nhiễm thổ nhưỡng', v.v. Chẳng hạn, chúng tôi rất chú trọng khát khao về không khí trong sạch và nước sạch của quần chúng nhân dân, đã tăng cường xây dựng các bộ luật về bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm không khí, phòng chống ô nhiễm nước, v.v., đồng thời tăng cường trừng phạt các hành vi vi phạm pháp luật".

    Hiện chỉ còn 2 năm là đến năm 2020 thực hiện nguyên tắc luật định về thuế. Kể từ khi Hai Kỳ họp năm nay khai mạc, đề tài này nhiều lần được đề cập. Trong số 18 loại thuế mà Trung Quốc áp đặt hiện nay, có 6 loại thuế đã thực hiện luật định, trong đó bao gồm 5 năm qua Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã xây dựng các bộ luật như: "Luật Thuế bảo vệ môi trường", "Luật Thuế thuốc lá", "Luật Thuế về trọng tải tàu thuyền", cũng như sửa đổi "Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp". Trước tình hình 12 loại thuế vẫn được quy phạm bằng hình thức điều lệ hoặc điều lệ tạm thời của Quốc vụ viện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội Ô Nhật Đồ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đôn đốc cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến trình lập pháp, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ luật định về thuế. Ông còn cho biết, 6 bộ luật về thuế chiếm dụng đất canh tác, thuế tài nguyên, thuế tiêu dùng, thuế khế ước, v.v. đã được đưa vào kế hoạch lập pháp năm nay.

    Ngày 12/3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Vương Siêu Anh cho biết, theo tư duy lập pháp chia thành 2 bước, sau khi phần nguyên tắc chung của Bộ Luật Dân sự được thông qua, công tác biên soạn các bộ phận trong Pháp điển Dân sự hiện đang triển khai có trật tự. Ông nói:

    "Theo dự định, các bộ phận trong Pháp điển Dân sự có bộ phận về quyền tài sản, hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hôn nhân và gia đình, quyền kế thừa, v.v. Xét từ thời gian, dự định trình toàn bộ các bộ phận thuộc Pháp điển Dân sự lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào thời gian thích hợp trong nửa cuối năm nay, sau đó xem xét các bộ phận theo từng giai đoạn, phấn đấu đến năm 2020 trình toàn bộ các bộ phận lên Kỳ họp Quốc hội xem xét thông qua, từ đó cộng thêm phần nguyên tắc chung Bộ Luật Dân sự, hình thành Pháp điển Dân sự thống nhất".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>