• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc, Hàn Quốc cám ơn Trung Quốc phát huy vai trò dẫn dắt quan trọng trong tình hình bán đảo Triều Tiên

    2018-03-13 14:23:55     CRIonline

    Ngày 12/3, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Ui-dông. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, phi hạt nhân hóa cũng như không để xảy ra chiến tranh và tình trạng loạn lạc trên bán đảo Triều Tiên là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Trung Quốc mong đợi cuộc gặp cấp cao liên Triều và đối thoại Triều Tiên – Mỹ diễn ra thuận lợi. Trung Quốc sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế trong đó có Hàn Quốc, tiếp tụclàm công tác các bên liên quan, kết hợp "tư duy kép" của Trung Quốc và kiến nghị bổ ích của các bên, thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo Triều Tiên. Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc Chung Ui-dông cho biết, Hàn Quốc cám ơn Trung Quốc phát huy vai trò dẫn dắt trong tình hình bán đảo, mong đợi Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò quan trọng.

    Chiều 12/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Ui-dông. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Tôi rất vui mừng gặp Ngài Đặc phái viên Chung Ui-dông. Ngài trước tiên đã thăm Triều Tiên, sau đó đến Mỹ thúc đẩy đối thoại Triều Tiên – Mỹ, thu được thành quả tích cực. Tổng thống Mun Chê-in lần này đặc biệt cử Ngài đến Trung Quốc để trao đổi, đã thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc, tôi hoan nghênh việc đó".

    Tin cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc qua thương lượng xác định tổ chức cuộc gặp cấp cao tại làng đình chiến Pan-mơn-chôm bên phía Hàn Quốc vào cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cũng chấp nhận đề nghị của Triều Tiên, có triển vọng tổ chức cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên trước cuối tháng 5.

    Mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm theo đề nghị để trao đổi về vấn đề này. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, mong các bên liên quan thể hiện thiện chí nhiều hơn, nỗ lực duy trì xu hướng tích cực hiện nay. Ông Đô-nan Trăm cho biết, Mỹ hết sức cám ơn và coi trọng cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng tiếp tục mật thiết trao đổi và điều phối với Trung Quốc.

    Tại buổi tiếp ngày 12/3, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, là láng giềng gần của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc luôn ủng hộ Nam Bắc Triều Tiên cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa giải và hợp tác, ủng hộ Mỹ và Triều Tiên tiếp xúc và đối thoại, hiệp thương giải quyết các mối quan tâm của mỗi bên. Tình hình bán đảo hiện đang đứng trước cơ hội hòa hoãn và đối thoại quan trọng, Trung Quốc đánh giá tích cực những nỗ lực của Hàn Quốc.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các bên cần kiên nhẫn và tận tâm, phát huy trí tuệ chính trị, ứng phó thỏa đáng và hóa giải các vấn đề và quấy nhiễu trong tiến trình nối lại đàm phán. Miễn là các bên đều có thể tập trung vào mục tiêu căn bản phi hạt nhân hóa cũng như hòa bình và ổn định trên bán đảo, bán đảo Triều Tiên cuối cùng sẽ chào đón ngày tan băng, xuân về hoa nở.

    Ông Chung Ui-dông đã chuyển lời hỏi thăm chân thành của Tổng thống Mun Chê-in tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Chung Ui-dông nói:

    "Hàn Quốc cho rằng, Trung Quốc luôn kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo, kiên trì giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ủng hộ đối thoại Nam Bắc Triều Tiên, chủ trương Mỹ và Triều Tiên đối thoại trực tiếp, thúc đẩy quan hệ Nam – Bắc cất bước đi quan trọng, khiến vấn đề bán đảo xuất hiện tiến triển tích cực. Hàn Quốc chân thành cám ơn Trung Quốc, mong Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò quan trọng".

    Ông Chung Ui-dông cho biết, Hàn Quốc sẵn sàng cùng Trung Quốc điều phối chặt chẽ, duy trì xu hướng hòa hoãn trên bán đảo hiện nay, thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình, thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Trung Quốc cũng coi trọng cao phát triển quan hệ với Hàn Quốc, nhận thức chung giữa Nguyên thủ hai nước hiện đã được thực hiện tích cực, quan hệ hai nước duy trì xu hướng cải thiện tốt đẹp, mong hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược, xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, chung tay nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc phát triển ổn định và lành mạnh".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>